Văn hóa Văn nghệ Thể thao

Lễ hội Diều Huế 2019

Sáng 8-6, Lễ hội Diều Huế 2019 đã khai mạc tại công viên Tứ Tượng, TP Huế (Thừa Thiên - Huế). Lễ hội là một trong những điểm nhấn của mùa du lịch nội địa trong chuỗi lễ hội, sự kiện gắn với du lịch diễn ra trong năm 2019 ở Thừa Thiên - Huế. Trong khuôn khổ lễ hội (từ ngày 8 đến 12-6), có nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn phục vụ người dân và du khách như: triển lãm diều nghệ thuật, làm diều và trang trí diều, biểu diễn thả diều nghệ thuật,...

Người dân tham quan Lễ hội Diều Huế 2019. Ảnh: ĐỨC QUANG
Người dân tham quan Lễ hội Diều Huế 2019. Ảnh: ĐỨC QUANG

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2019

Từ ngày 7 đến 9-6, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2019 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Lễ hội nhằm tôn vinh di sản văn hóa ẩm thực Hà Nội nói riêng, ba miền bắc, trung, nam nói chung; phát huy phong cách thanh lịch, văn minh của người Hà Nội trong bảo tồn, quảng bá văn hóa ẩm thực Thủ đô, từng bước thúc đẩy hoạt động du lịch thông qua văn hóa ẩm thực. Với sự tham gia của hơn 50 cơ sở sản xuất, gia đình có nghề chế biến ẩm thực gia truyền, không gian lễ hội tập trung vào 30 gian hàng. Trung tâm của lễ hội mô phỏng không gian văn hóa đặc trưng, từ khu nhà cao Hà Giang, ngôi làng cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ, góc phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An… đến chợ Bến Thành với rất nhiều món ngon trải dài theo mọi miền đất nước.

Trong khuôn khổ lễ hội có các hoạt động trình diễn, giới thiệu nghệ thuật chế biến ẩm thực, cắt tỉa hoa quả, trang trí món ăn do các nghệ nhân tiêu biểu, đầu bếp có tên tuổi từ Hội Đầu bếp Việt Nam và Hội Ẩm thực Việt Nam thực hiện.

Phát động cuộc thi ảnh Vì cuộc sống bình yên

Báo Người Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa phối hợp tổ chức phát động cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên”.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2019), 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4-10-1961 - 4-10-2019), 18 năm Ngày toàn dân PCCC (4-10-2001 - 4-10-2019). Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên, không chuyên là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Mỗi tác giả được gửi nhiều nhất là 10 tác phẩm ảnh đơn và ba bộ ảnh (mỗi bộ không quá sáu ảnh) phản ánh công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trên mọi miền Tổ quốc.

Cơ cấu giải thưởng gồm: một Giải nhất, hai Giải nhì, ba Giải ba, 10 Giải khuyến khích, giải ảnh có số lượt yêu thích trên mạng nhiều nhất hằng tháng. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 20-9. Lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức từ ngày 4 đến 6-10-2019 tại Hà Nội.

Quách Thị Lan giành HCV 400 m thứ hai tại giải Grand Prix điền kinh châu Á

Tối 7-6, vận động viên điền kinh Quách Thị Lan tiếp tục thi đấu ấn tượng trên đường chạy cự ly 400 m nữ ở chặng hai Grand Prix điền kinh châu Á do Trung Quốc đăng cai tổ chức.

Dù chỉ có hai ngày nghỉ, Quách Thị Lan vẫn khẳng định được sức mạnh, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh của nước chủ nhà Trung Quốc, Ca-dắc-xtan, Xri Lan-ca… để cán đích đầu tiên sau 52 giây 29, giành tấm Huy chương vàng thứ hai. Thành tích này tốt hơn kết quả 52 giây 63 của chính Quách Thị Lan đã đạt được để giành Huy chương vàng ở chặng một.

Ở chặng hai Grand Prix điền kinh châu Á của nội dung nhảy cao, vận động viên Thu Thảo dù đạt thành tích 6,34 m, cao hơn 2 cm so với thành tích giành Huy chương vàng của chính mình ở chặng một, nhưng chỉ giành được HCĐ.

5.000 vận động viên dự giải VnExpress Ma-ra-tông - Quy Nhơn 2019

Hôm nay 9-6, Giải chạy VnExpress Ma-ra-tông - Quy Nhơn 2019 do Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (VnExpress) tổ chức sẽ diễn ra tại TP Quy Nhơn (Bình Định).

Khoảng 5.000 vận động viên của Việt Nam và 25 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Các vận động viên thi đấu ở các cự ly: 5 km, 10 km, bán ma-ra-tông 21 km và ma-ra-tông 42 km được tổ chức chạy trên các tuyến đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Tất Thành, Tượng đài Quang Trung, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, cầu Thị Nại... của TP Quy Nhơn.