Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du

NDO -

Sáng 27-8, tại buổi họp báo tuyên truyền Kỷ niệm 255 năm ngày sinh (1765-2020), tưởng niệm 200 năm ngày mất (16-9-1820 - 16-9-2020) Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Lễ kỷ niệm dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 25-9, tại Quảng trường TP Hà Tĩnh ( Hà Tĩnh).

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Đến thời điểm này, Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (Ban tổ chức), đã tổ chức hai cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức lấy ý kiến góp ý, thống nhất Đề cương kịch bản buổi lễ và demo âm nhạc Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Đồng thời đã xây dựng kịch bản với hai phương án: Tổ chức ngoài trời với quy mô lớn ở Quảng trường TP Hà Tĩnh hoặc tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (tùy diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ chọn phương án phù hợp).

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục dự án chỉnh trang, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, Ban tổ chức đã phối hợp các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyền truyền những hoạt động Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du bằng các hình thức như: lên pano, áp phích, khẩu hiệu và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Hoàn thành việc xuất bản các ấn phẩm: Kỷ yếu hội thảo “Nguyễn Du - Puskin, tương đồng và khác biệt”; Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”. Phối hợp Hội Kiều học Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều” (dự kiến sáng 25-9 tại TP Hà Tĩnh) và cuộc thi tìm hiểu về Nguyễn Du, Truyện Kiều trong các cơ sở giáo dục (tổng kết và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trước 20-9 tại TP Hà Tĩnh). 

Tổ chức xét và trao Giải thưởng văn học Nguyễn Du lần thứ VII (thời gian trước 25-9). Phối hợp sản xuất phim tài liệu nghệ thuật, phim truyện về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và Truyện Kiều để phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Song song với các hoạt động trên, Ban tổ chức sẽ phối hợp huyện Nghi Xuân tổ chức các hoạt động: Liên hoan các Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm toàn tỉnh (dự kiến từ ngày 17 đến 19-9); Công diễn vở kịch thơ “Hoạn Thư ghen”của Câu lạc bộ Sân khấu Biển Hẹn trực thuộc Hội Nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng (tối 22-9 tại Hà Tĩnh và tối 24-9 tại huyện Nghi Xuân); Trưng bày các hiện vật, ấn phẩm văn chương về Nguyễn Du, Truyện Kiều (dự kiến ngày 24 hoặc 28-9); Chiếu phim tài liệu nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du” (dự kiến ngày 23-9)…

Lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820) được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Nguyễn Du đối với nền văn hóa Việt Nam và nhân loại.

Tiếp tục sưu tầm thêm các hiện vật, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Du, các danh nhân dòng họ Nguyễn Tiên Điền, tạo cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Mở rộng giao lưu văn hóa, quảng bá các giá trị văn hóa Việt với bạn bè quốc tế. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; động viên, tập hợp nhiều tổ chức, lực lượng xã hội trong và ngoài nước tích cực bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kiinh tế, xã hội, làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử văn hóa dân tộc…