Khởi tranh gameshow tôn vinh lực lượng phòng, chống thiên tai tại chỗ

NDO -

Ngày 15-7, tại Đà Nẵng, lần đầu tiên tại Việt Nam tổ chức một cuộc thi dưới hình thức gameshow truyền hình nhằm tôn vinh lực lượng phòng chống thiên tai (PCTT) tại chỗ - Cuộc thi toàn quốc “Xung kích phòng, chống thiên tai”.

Phim trường Vòng chung kết tại VTV8
Phim trường Vòng chung kết tại VTV8

Vòng chung kết toàn quốc sẽ bắt đầu từ ngày 16 đến 19-7 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên (VTV8). 

Cuộc thi nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT và thích ứng biến đổi khí hậu thông qua việc lồng ghép các kiến thức, kỹ năng dưới hình thức gameshow mới mẻ, hấp dẫn. Đồng thời, tạo sân chơi lý thú, cuốn hút cho lực lượng PCTT ở cơ sở cũng như đông đảo khán giả truyền hình.

Chương trình do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và VTV8 phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UV Women).

Khởi tranh gameshow tôn vinh lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ -0
Ban tổ chức công bố cuộc thi  

Theo đó, có 21 đội thi đến từ 21 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự lần này. Các đội sẽ trải qua ba vòng thi gồm: Vòng Nhận diện, 21 đội sẽ chia làm bảy trận đấu (mỗi trận ba đội) loại trực tiếp bằng cách trả lời các câu hỏi kiến thức, Ban tổ chức sẽ chọn đội về nhất của mỗi trận để vào vòng hai.

Vòng 2 với tên gọi Ứng phó sẽ thi kiến thức và vận động. Ba đội đạt điểm cao nhất ở hai vòng sẽ tranh tài tại vòng Xung kích để chọn ra đội nhất, nhì, ba.

Năm thành viên của mỗi đội sẽ có cơ hội thể hiện kiến thức, kỹ năng thông qua các phần chơi kiến thức, vận động mô phỏng thực tế, phát huy tối đa tinh thần đồng đội để mang về chiến thắng cho đội của mình.

21 đội được lựa chọn lần này đại diện cho các vùng, miền có nhiều thiên tai trên cả nước, là những đội xung kích xuất sắc, nhiều nhiệt huyết, nhiều hoạt động sâu rộng trên cộng đồng của các địa phương.

Tính đến tháng 6-2019, theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, cả nước có 41/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 8.000 đội PCTT tại chỗ cấp xã, phường. Hiện nay, các địa phương còn lại đang kiện toàn việc thành lập, Dự kiến hết năm 2020, phấn đấu 100% các xã, phường của cả nước có đội PCTT.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: Thông qua cuộc thi, các đội sẽ là nòng cốt tiêu biểu giúp truyền tải kiến thức quý báu về PCTT, khích lệ sự tham gia của cộng đồng, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai và tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ từ “Bị động ứng phó” sang “Chủ động ứng phó” tại từng địa phương trên tinh thần “Vì một xã hội an toàn hơn trước thiên tai”.