Khánh thành Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc

NDO -

Ngày 9-4, đúng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Xuân Lộc (9-4-1975 - 9-4-2021), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khánh thành công trình Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thực hiện cắt băng khánh thành công trình.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thực hiện cắt băng khánh thành công trình.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Xuân Lộc đã đến dự.

Khánh thành Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc -0
 Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc.

Công trình Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc được khởi công vào tháng 2-2020, nằm ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, có tổng diện tích gần 21 nghìn m2. Công trình gồm các hạng mục chính: Cổng tam quan, đường vào chính, sân lễ, đền thờ chính, hồ sen. Tổng kinh phí xây dựng gần 40  tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp.

Trước khi tiến hành lễ khánh thành, huyện Xuân Lộc đã tổ chức Lễ cầu siêu cung thỉnh Bác Hồ và 559 anh linh các liệt sĩ về quy tụ tại Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến nhấn mạnh: Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc là nơi tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các liệt sĩ khắp mọi miền đất nước, đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, đây cũng là nơi để giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đại biểu đã tiến hành dâng hương, dành phút tưởng niệm tưởng nhớ các liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc. Đồng thời, cắt băng khánh thành, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công trình.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Xuân Lộc (gồm huyện Xuân Lộc và TP Long Khánh ngày nay) được xem là “cánh cửa thép”, tuyến phòng thủ vững chắc từ xa bảo vệ Sài Gòn. Sau 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt, sáng 21-4-1975, chiến dịch giải phóng Xuân Lộc toàn thắng, quân ta đã mở toang “cánh cửa thép” ở tuyến phòng thủ phía đông của địch, tạo đà cho đại quân ta giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

46 năm sau ngày thống nhất đất nước, từ một vùng đất chằng chịt hố bom, xác pháo, Xuân Lộc đã làm nên những kỳ tích, với một diện mạo mới. Đặc biệt, năm 2014, Xuân Lộc trở thành huyện đầu tiên của cả nước được công nhân hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Hiện, Xuân Lộc đang được Trung ương chọn là một trong bốn huyện của cả nước xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 0,78%.

Xuân Lộc vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1999 và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2011.