Khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

NDO -

NDĐT - Tối 15-11, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm Quảng Ninh đã chính thức diễn ra khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa cho các đoàn và Ban giám khảo Liên hoan.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa cho các đoàn và Ban giám khảo Liên hoan.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại sứ quán Liên bang Nga; đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; lãnh đạo chín tỉnh đồng bằng sông Hồng và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nhà tài trợ…

Khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019 ảnh 1

Một tiết mục đặc sắc trong đêm khai mạc.

Với chủ đề “Chương mới cho một kỳ quan”, Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019 thu hút 114 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Mông Cổ, Cuba, Ethiopia, Canada, Moldova, Brazil, Đức, Tajikistan, Nga, Turkmenistan, Iran, Lào, Ai Cập, Mỹ, Nhật Bản, Mexico, Chile, Slovakia, Ukraine, Cam-pu-chia và nước chủ nhà Việt Nam cùng bảy Hội đồng thành viên giám khảo có uy tín trên thế giới.

Trong đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức 13 màn biểu diễn đến từ 11 quốc gia: Nhào lộn trên sào, Thang lắc, Dây chùng của đội Việt Nam; Lắc vòng của đội Đức; Ảo thuật của đội Cuba; Quay thảm của đội Ethiopia; Tung hứng đôi nam của đội Mexico; Dây lụa đôi của đội Lào; Hề của đội Chile; Đứng tay của đội Ai Cập; Cột đôi nam nữ của đội Moldova; Đứng tay nữ của đội Nga; Đu vòng nam nữ của đội Mỹ và Nhật Bản.

Liên hoan diễn ra từ ngày 11 đến 17-11.