Khai mạc các hoạt động “Hành trình về với xứ dừa Bến Tre”

NDO -

NDĐT – Ngày 22-11, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình “Hành trình về với xứ dừa Bến Tre” đã khai mạc.

Giới thiệu các món ăn đặc sắc của Bến Tre.
Giới thiệu các món ăn đặc sắc của Bến Tre.

Tới dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu, lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2019. Chương trình còn có đại diện của các công ty lữ hành, hiệp hội du lịch, đồng bào các dân tộc, du khách tới dự.

Khai mạc các hoạt động “Hành trình về với xứ dừa Bến Tre” ảnh 1

Một số món ăn từ dừa.

“Hành trình về với xứ dừa Bến Tre” giới thiệu đến đông đảo người dân Hà Nội những đặc trưng lịch sử, văn hóa của xứ dừa Bến Tre như diễn xướng, hát sắc bùa Phú Lễ (Ba Tri), dân ca Bến Tre, trưng bày, giới thiệu “Đồng Khởi năm 1960 và công cuộc Đồng Khởi mới qua 23 năm xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre”, kết hợp với giới thiệu nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch, danh lam thắng cảnh đặc sắc của Bến Tre như các sản phẩm làm từ dừa, các loại nhạc cụ độc đáo, các sản phẩm nông nghiệp như cam, bưởi, dừa, một số món ăn độc đáo như tép rang dừa, gỏi củ hũ dừa, gỏi bò khoai môn, bánh cá, bánh cá khoai mì…

Khai mạc các hoạt động “Hành trình về với xứ dừa Bến Tre” ảnh 2

Đan lát một số đồ vật từ dừa.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trương Quốc Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết, chương trình “Hành trình về với xứ Dừa Bến Tre” là dịp để Bến Tre quảng bá bản sắc văn hóa bản địa, kết nối gắn kết cộng đồng các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng hội tụ tại “ngôi nhà chung” của 54 dân tộc của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Qua sự kiện này, Bến Tre giới thiệu đến người dân Hà Nội cùng du khách trong nước và quốc tế về lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường của tỉnh, công cuộc kiến thiết xây dựng quê hương; quảng bá các hoạt động diễn xướng dân gian, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Bánh tráng Mỹ Lồng, Bánh phồng Sơn Đốc và Hát sắc bùa Phú Lễ; trưng bày chế tác nhạc cụ, trình diễn các sản phẩm từ dừa…

Khai mạc các hoạt động “Hành trình về với xứ dừa Bến Tre” ảnh 3

Các loại đàn chế tác từ gỗ dừa.

Nhân dịp này, tỉnh Bến Tre đã trồng tặng Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam 60 cây dừa tại Cù Lao Nam Bộ, không gian nằm trong Ngôi nhà chung tại Làng.

Khai mạc các hoạt động “Hành trình về với xứ dừa Bến Tre” ảnh 4

Các loại dầu, mỹ phẩm... làm từ dừa.

Khai mạc các hoạt động “Hành trình về với xứ dừa Bến Tre” ảnh 5

Đồ mỹ nghệ từ gáo dừa.

Khai mạc các hoạt động “Hành trình về với xứ dừa Bến Tre” ảnh 6

Trình diễn âm nhạc truyền thống.