Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

NDO -

NDĐT - Sau khi không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được phép hoạt động trở lại, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã xây dựng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật để phục vụ nhân dân.

Biểu diễn múa rồng tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.
Biểu diễn múa rồng tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Cụ thể, trong không gian phố đi bộ, Sở tập trung xây dựng, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các sự kiện văn hóa tại các khu vực: Trước cửa Rạp Công Nhân (phố Tràng Tiền), nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, tượng đài Quyết tử để Tổ quốc Quyết sinh, trước cửa Nhà hát Múa rối Thăng Long, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục... Tại các khu vực này sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa như: biểu diễn âm nhạc truyền thống, âm nhạc hiện đại, xiếc… vào những các ngày cuối tuần khi phố đi bộ được tổ chức.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã xếp lịch tổ chức các sự kiện văn hóa lớn từ nay đến cuối năm 2020 tại không gian phố đi bộ. Riêng trong tháng 6 sẽ có một số sự kiện nổi bật gồm: Chương trình đi bộ hưởng ứng chiến dịch môi trường thế giới “Trái đất xanh” vào sáng 7-6, chương trình liên hoan nhạc kèn diễn ra từ ngày 5 đến 7-6; chương trình quảng bá, xúc tiến hàng không – du lịch “Không gian Đông - Nam Á” diễn ra ngày 20 đến 21-6…

Một số sự kiện văn hóa, du lịch là điểm nhấn trong cuối năm 2020 gồm: Sự kiện “Ngày văn hóa Hải Dương – Phú Yên”, Chương trình quảng bá, xúc tiến hàng không – du lịch “Không gian châu Âu”, Sắc màu văn hóa Sơn La (tháng 8); Chương trình quảng bá văn hóa Cuba, Chương trình quảng bá văn hóa – du lịch tỉnh Hưng Yên (tháng 9); Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (tháng 10)…

Việc tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa nhằm kích cầu khách du lịch đến Hà Nội trong bối cảnh cả nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế song song với phòng, chống dịch Covid-19 với trọng tâm là phát triển du lịch.