Gần 1.000 diễn viên tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018

NDO -

NDĐT - Tối 11-4, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 do Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Hội Sân khấu Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức, đã khai mạc tại Nhà hát Quân đội TP Hồ Chí Minh.

Vở Kiều được chọn diễn mở màn cho Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018.
Vở Kiều được chọn diễn mở màn cho Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018.

Theo NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 có gần 1.000 diễn viên. So năm 2015 tại Thanh Hóa, số lượng các đơn vị tư nhân, xã hội hóa tham gia đông hơn.

Các vở diễn tham gia không hạn chế đề tài nhưng không sử dụng kịch bản nước ngoài, thời lượng mỗi vở từ 90 đến 120 phút. Các vở sẽ diễn ra tại Nhà hát Quân đội, trong khi đó, vở diễn của đoàn kịch TP Hồ Chí Minh sẽ được diễn ra tại sân khấu của đơn vị mình.

Liên hoan diễn ra đến ngày 25-4. Đây thật sự là ngày hội sân khấu kịch nói khi quy tựu đông đảo các nghệ sĩ trên cả nước về TP Hồ Chí Minh tham dự, biểu diễn. Sau nghi thức khai mạc, các đại biểu và khán giả được thưởng thức vở Kiều của Nhà hát Kịch Việt Nam - vở diễn mở màn cho mùa liên hoan hứa hẹn nhiều khởi sắc.