Đại diện Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

NDO -

Sáng 17-5 (theo giờ Việt Nam), tại Florida, Mỹ, danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2021 thuộc về Hoa hậu Mexico, Andrea Meza, là một kỹ sư phần mềm kiêm người mẫu thời trang.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2021 lúc đăng quang. (Ảnh chụp màn hình)
Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2021 lúc đăng quang. (Ảnh chụp màn hình)

Hoa hậu Mexico Andrea Meza sinh năm 1994 tại thành phố Chihuahua, Mexico. Cô tốt nghiệp ngành kỹ thuật phần mềm Đại học Tự trị Chihuahua vào năm 2017 và sau đó làm nghề kỹ sư phần mềm cùng với hoạt động người mẫu. Cô bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ năm 2016.

Ngôi vị Á hậu thứ hai thuộc về Hoa hậu Peru, Á hậu ba là Hoa hậu Ấn Độ, Á hậu thứ tư thuộc về Hoa hậu Cộng hòa Dominica.

Các ngôi vị này được lựa chọn dựa trên Top 5 Hoa hậu đẹp nhất, bao gồm các đại diện nhan sắc của Mexico, Ấn Độ, Brazil, Cộng hòa Dominica và Peru. Năm nay, chỉ duy nhất Ấn Độ là quốc gia ngoài Mỹ Latin có đại diện lọt vào Top 5 người đẹp nhất. Các đại diện còn lại hoàn toàn thuộc về Mỹ Latin.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) được tổ chức gói gọn trong 10 ngày. Trong đêm chung kết, 74 đại diện của các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài. Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, đại diện của Việt Nam lọt vào Top 21 người đẹp nhất và dừng chân tại đây. Trước đó, cô đã gây ấn tượng ở phần thi trang phục dân tộc mang tên Kén Em, với bộ áo dài trắng bước ra từ chiếc kén tằm. Trang phục do nhà thiết kế Khoa Lỗ thực hiện, dựa trên ý tưởng hình ảnh chiếc kén tằm kết hợp với áo dài truyền thống.

Giải trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về Hoa hậu Myanmar.

Top 10 Hoa hậu đẹp nhất gồm các Hoa hậu Jamaica, Dominican Republic, Ấn Độ, Peru, Australia, Puerto Rico, Thái Lan, Costa Rica, Mexico, Brazil.