Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020

Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020, do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài (từ 18 tuổi trở lên).

Tác phẩm dự thi ở hai thể loại: ảnh hiện thực với chủ đề “Việt Nam - truyền thống - hiện đại - phát triển” và ảnh ý tưởng theo chủ đề tự do. Các tác phẩm được sáng tác trong hai năm 2019 - 2020. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam là dịp để tập hợp lực lượng sáng tác nhiếp ảnh, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc; tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong hai năm 2019 - 2020…

Triển lãm mỹ thuật chuyên đề “Từ Nhân dân mà ra”

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Từ Nhân dân mà ra”, giới thiệu gần 60 tác phẩm nghệ thuật phản ánh chân thực và sống động cuộc sống, chiến đấu của quân đội ta. Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm cuộc sống sinh hoạt, tập luyện sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ các quân, binh chủng, tiêu biểu như: Ra đảo, Chân dung chiến sĩ hải quân, Bảo quản tàu, Đơn vị lái xe tăng, Mở đường trên đỉnh Trường Sơn, Trận địa pháo, Tổ săn máy bay… Triển lãm là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, nêu cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”. Triển lãm mở cửa từ ngày 19 đến ngày 27-12…

Trao Giải thưởng du lịch Hàn Quốc

Tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng Du lịch Hàn Quốc năm 2019. Đây là năm đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc về trao đổi khách giữa hai quốc gia. Tính đến hết tháng 11, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 521.000 lượt, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, ở mảng du lịch khen thưởng, trong năm, KTO đã hỗ trợ hơn 71.000 du khách Việt Nam đến Hàn Quốc, tăng 16,61%. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc vẫn luôn giữ vị trí là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của du lịch Việt Nam. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao các giải: Đối tác chiến lược, Đối tác sáng tạo, Đối tác ấn tượng và Chuyên gia tư vấn du lịch cao cấp Hàn Quốc cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động giao lưu du lịch giữa hai nước. Các doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực du lịch khen thưởng cũng được vinh danh với các hạng mục giải: Đối tác vàng, Đối tác chiến lược, Đối tác ấn tượng.

Hòa nhạc kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Bét-thô-ven

Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh nhà soạn nhạc lừng danh của Đức Bét-thô-ven (1770 - 1827), Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức biểu diễn chương trình hòa nhạc đặc biệt tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 18 và 19-12. Chương trình có sự tham gia của nhạc trưởng người Nhật Bản Hon-na Tét-xu-gi cùng nhiều nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng trong nước và quốc tế cùng các vị khách mời đặc biệt. Các nghệ sĩ sẽ gửi tới công chúng yêu nhạc Bản giao hưởng số 9, cung Rê thứ của Bét-thô-ven, còn được gọi là Bản giao hưởng niềm vui, cũng là bản giao hưởng trọn vẹn cuối cùng của ông…

Tổ chức Liên hoan Múa quốc tế 2020 tại Thừa Thiên Huế

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, “Liên hoan Múa quốc tế 2020” sẽ diễn ra từ ngày 31-3 đến 5-4-2020 tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hoan có sự tham gia của các nghệ sĩ múa đến từ các đơn vị biểu diễn nghệ thuật múa chuyên nghiệp, tiêu biểu của các vùng lãnh thổ, quốc gia trên thế giới và những đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam. Tác phẩm tham dự liên hoan gồm các thể loại: múa ngắn, thơ múa, tổ khúc thơ múa, kịch múa ngắn và kịch múa, mang phong cách dân gian, cổ điển, hiện đại với các hình thức múa solo, múa nhóm...