Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đạt danh hiệu Điểm tham quan du lịch hàng đầu năm 2014

NDO -

NDĐT – Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu Điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2014.

Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhận giải thưởng.
Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhận giải thưởng.

Năm điểm du lịch tham quan được vinh danh trong năm nay bao gồm: Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Khu di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), Khu du lịch Bà Nà (Đà Nẵng).

Đây là giải thưởng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao hằng năm cùng với các doanh nghiệp, cá nhân nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch dịch vụ hàng đầu ở Việt Nam, bao gồm các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh lữ hành, nhà hàng, đơn vị vận chuyển, cơ sở mua sắm, sân golf…

 Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đạt danh hiệu Điểm tham quan du lịch hàng đầu năm 2014 ảnh 1

Giải thưởng được trao trong buổi lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam.

Giải thưởng này có ý nghĩa rất quan trọng, ghi nhận sự đóng góp của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với ngành du lịch. Đây cũng là động lực để Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tăng cường phát triển hình ảnh và chất lượng chuyên môn nhằm vươn tới những tầm cao mới.