Kiểm soát an toàn hồ đập trong bão, lũ

Bảo đảm an toàn hồ chứa, nhất là các đập, hồ thủy điện tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu với người dân vùng hạ du, nhất là khi đang ở giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão.

Theo Tổng cục Thủy lợi, hiện cả nước có khoảng 200 hồ chứa hư hỏng, hơn 100 hồ đang sửa chữa, nâng cấp cần lưu ý. Có năm hồ chứa thủy lợi đang xả tràn là các hồ: Đầm Hà Động, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh), Vực Mấu (Nghệ An), Ia Mơr (Gia Lai) và Ea Soup Thượng (Đác Lắc). Đặc biệt nhiều địa phương có khả năng mưa lớn thời gian tới có nhiều hồ hư hỏng như: Thanh Hóa (16 hồ), Nghệ An (10 hồ), Hà Tĩnh (6 hồ), Quảng Bình (12 hồ), Quảng Trị (6 hồ), Quảng Nam (5 hồ), Quảng Ngãi (5 hồ), Bình Định (7 hồ), Gia Lai (10 hồ), Đác Lắc (8 hồ), Đác Nông (8 hồ)…

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, hiện nhiều hồ, đập, đê bị sự cố do mưa lớn thời gian qua. Tại hệ thống đê ở miền bắc và Bắc Trung Bộ, có 237 vị trí trọng điểm xung yếu, 86 công trình đang thi công dở. Ông Trần Quang Hoài - Tổng Cục trưởng Phòng, chống Thiên tai, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cũng lưu ý, khu vực trung du và miền núi, cần bảo đảm an toàn cho hồ chứa, đặc biệt là hồ chứa đang gặp sự cố, sửa chữa, các hồ thủy điện nhỏ. Theo ông Hoài, một số hồ chứa thủy điện nhỏ hiện đã xả tràn, Bộ Công thương cần chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ vấn đề này. “Ngay một số hệ thống thủy điện nhỏ trên sông Mã và một số sông khác đã xả lũ nhưng kiểm soát không chặt chẽ. Quản lý ở địa phương nếu không nắm bắt được tình hình về thực trạng các hồ chứa thủy lợi, sẽ rất nguy hiểm, có thể gây thảm họa cho hạ du khi vỡ đập”, ông Hoài nói.

Ứng phó với mưa bão, tại Chỉ thị số 91/CT-TWPCTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019, do Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành, nêu rõ tình hình mưa lũ thời gian gần đây diễn biến thất thường, cực đoan, khó lường, xảy ra dồn dập trên diện rộng dẫn đến nhiều hồ chứa phải xả lũ khẩn cấp với lưu lượng rất lớn. Nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn hạ du theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 7-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện tốt công tác vận hành, bảo đảm an toàn hạ du hồ chứa thủy điện, Bộ Công thương kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành xem xét tổng thể lại các lưu lượng xả nước môi trường trên cơ sở nhu cầu dùng nước ở hạ lưu, nên quy định linh hoạt lưu lượng xả trong mùa cạn. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tham mưu cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền cách xác định vùng hạ du đập, hồ chứa thủy điện và đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa để các chủ đập, hồ chứa thủy điện có cơ sở xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp.