Hướng đi để trở thành một vùng quê đáng sống

Với mục đích duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã chọn Đoan Bái để xây dựng mô hình xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, hướng đến xây dựng nơi đây trở thành vùng quê đáng sống.

Xã Đoan Bái trở thành vùng quê phát triển, thanh bình.
Xã Đoan Bái trở thành vùng quê phát triển, thanh bình.

1 Đoan Bái đang phát triển từng ngày, đó là nhận định của chính những người dân đã gắn bó cả đời với vùng nông thôn này. Nhìn rõ nhất là hệ thống cơ sở vật chất, đường sá, nhà cửa, trường học, trạm y tế xã… khang trang, sạch đẹp. Xác định xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững; hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp..., chính quyền và nhân dân xã Đoan Bái phấn đấu năm 2020 sẽ đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Ông Trần Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Đoan Bái cho biết: Trên cơ sở rà soát các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 9-8-2018 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, chúng tôi đã, đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành năm tiêu chí chưa đạt: giao thông, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, y tế, cảnh quan môi trường và hướng tới hoàn thành 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Về tiêu chí giao thông, mục tiêu của địa phương là hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường xã, trục thôn, ngõ xóm trong khu dân cư, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan, phù hợp điều kiện kinh tế người dân. Đối với các thôn đã có điện chiếu sáng gồm: Tân Sơn, An Hòa, Khánh Vân, An Lập, Bái Thượng, Tam Đồng..., xã tiến hành kiểm tra, rà soát, chỉnh trang lại cho gọn gàng, bổ sung tán đèn cho đồng bộ. Đối với các thôn chưa có hệ thống điện chiếu sáng như: Sau, Cầu, Giữa, Phú Thuận thì tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp mua sắm vật tư, thiết bị để lắp đặt và tổ chức thực hiện. Một tuyến đường hoa dài 3,7 km từ Bưu điện Tam Đồng đến Mã Ngừ - An Hòa được Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã đảm nhận trồng và chăm sóc. Xã đặt mục tiêu mỗi thôn trồng và chăm sóc từ một đến hai tuyến đường hoa. 

Về tiêu chí trường học, địa phương hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện khởi công xây dựng công trình Trường THCS Đoan Bái, hạng mục: tòa nhà lớp học hai tầng, 12 phòng và hoàn thành trước tháng10-2020; tiếp tục chỉ đạo Trường THCS Đoan Bái tu sửa các hạng mục còn lại của trường như sân, cổng, tường rào, sân thể thao... hướng tới trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. 

Với tiêu chí cảnh quan môi trường, xã phấn đấu năm 2020 đạt 72% tỷ lệ hộ dùng nước sạch. Đối với hộ gia đình, cá nhân chưa sử dụng nước sạch thì tuyên truyền, vận động người dân dùng nước sạch, nhất là các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, đoàn thể nhân dân gương mẫu dùng trước.

Duy trì hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” trên toàn xã, mỗi tháng một lần. Bảo đảm các hoạt động thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh mương, các khu vực công cộng, đường giao thông không có rác thải.

2 Thực tế công việc còn lại cũng không ít, phải thực hiện ra sao để bảo đảm mục tiêu đề ra? Trao đổi vấn đề này, ông Trần Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Đoan Bái cho biết: “Mỗi cán bộ, công chức UBND xã, theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện liên hệ với các cơ quan chuyên môn của huyện để được hướng dẫn thực hiện các tiêu chí. Công chức địa chính - xây dựng xã chủ trì, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, các công chức khác thực hiện kế hoạch, báo cáo kịp thời theo quy định”.

Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân. Vận động đoàn viên, hội viên cơ sở gương mẫu tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu bằng những việc làm thiết thực. Không chỉ phát huy nguồn lực tại chỗ, bà con nhân dân Đoan Bái còn tích cực vận động con, em thành đạt đang công tác, làm ăn xa quê tham gia hưởng ứng, chung tay với quê hương.