Gìn giữ an ninh nông thôn

Tại Bắc Giang, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), việc hoàn thành tiêu chí số 19 - “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” đòi hỏi sự nỗ lực của người dân và chính quyền các cấp.

Công an viên xã Yên Sơn gặp gỡ anh Nguyễn Văn Lập (giữa) và Dương Văn Đại- hai quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm.
Công an viên xã Yên Sơn gặp gỡ anh Nguyễn Văn Lập (giữa) và Dương Văn Đại- hai quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm.

Yên Sơn (huyện Lục Nam) là địa phương có địa bàn rộng hơn 18 km2, nhiều tuyến đường liên xã và giao cắt với đường tỉnh 293, do đó lợi dụng địa hình, kẻ xấu thường xâm nhập vào các thôn, xóm trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, năm 2010, xã thành lập 16/16 tổ an ninh nhân dân. Mỗi tổ có từ 5-7 thành viên, nòng cốt là các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng hội, đoàn thể ở cơ sở. Ông Giáp Hồng Quang, Trưởng Công an xã Yên Sơn cho biết: “Các ngày trong tuần, các tổ đều phân công thành viên luân phiên tuần tra, nắm bắt tình hình. Đồng thời, tích cực phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt nhiều tên tội phạm qua địa bàn”.

Cũng ở huyện Lục Nam, xã Chu Điện đang nỗ lực phấn đấu để về đích NTM. Ông Hoàng Văn Bê, Bí thư Đảng ủy xã giãi bày: “Hiện xã đã thành lập 66 tổ liên gia tự quản tại tám thôn. Các tổ khi thành lập đều tổ chức ra mắt tại Nhà văn hóa thôn nên quần chúng nhân dân cảm nhận được vai trò của mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở”.

Lục Nam là huyện có địa hình và hệ thống giao thông tiếp giáp nhiều huyện trong tỉnh và các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh nên thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn phức tạp. Qua thống kê, trung bình mỗi năm trên địa bàn xảy ra khoảng 90 vụ phạm pháp hình sự. Thời gian qua, Công an huyện luôn chú trọng xây dựng, phát huy vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) thông qua một số mô hình như: Tổ liên gia tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải... Hiện toàn huyện Lục Nam duy trì hoạt động của hơn 1.520 mô hình tổ chức quần chúng và 17 mô hình an ninh liên kết.

Đại tá Trần Đình Độ, Trưởng Công an huyện Lục Nam đúc kết, để xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đơn vị luôn tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, đoàn thể ở địa phương trong quá trình hoạt động. Đồng thời, việc đánh giá chất lượng mô hình, câu lạc bộ về ANTT được gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở các địa phương.

Đầu tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, ban hành Hướng dẫn số 555 về xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Đến nay, toàn tỉnh có 10.125 mô hình bảo đảm ANTT, trong đó, có 10.050 mô hình tự quản, 75 mô hình liên kết. Nhiều mô hình phát huy tác dụng tốt như: mô hình lắp đặt camera an ninh của Hội Cựu chiến binh xã Yên Mỹ, gác chắn ANTT của thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang); mô hình tổ tự quản về ANTT thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng (huyện Hiệp Hòa); mô hình cụm dân cư an toàn thôn Lim, xã Giáp Sơn (huyện Lục Ngạn)…

Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là việc duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin báo liên quan đến ANTT, góp phần kịp thời giải quyết những bất ổn về ANTT tại địa phương, qua đó phát huy vai trò của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân.