Nghiêm trị vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đang gây họa khủng khiếp trên thế giới: hơn 120 triệu người nhiễm bệnh, hơn 2,65 triệu người tử vong, còn ở nước ta từ đầu năm dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương, Quảng Ninh và lan sang một số tỉnh thành.

Trong khi cả nước gồng mình chống dịch bệnh, tốn kém rất nhiều công sức, tiền của thì vẫn còn không ít người dân ý thức quá kém, thờ ơ coi thường tính mạng của bản thân và cộng đồng: không đeo khẩu trang, tập trung đông người nhậu nhẹt, khai báo y tế gian dối, trốn tránh chốt kiểm dịch, bỏ trốn khỏi khu cách ly..., thậm chí có đối tượng hám lợi trước mắt lén lút đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Mặc dù nhiều đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch đã bị nghiêm trị nhưng vẫn còn tình trạng "nhờn luật", cần mạnh tay xử lý hơn nữa để răn đe, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Lý Trực Dũng