Biếm họa

Bội thực sân gôn?

Theo quy hoạch, đến năm 2020 Việt Nam sẽ có 89 sân gôn. Đến tỉnh, thành phố nào cũng nghe nói có sân gôn, thứ thể thao thời thượng dành cho tầng lớp nhà giàu, vì chỉ riêng cái thẻ hội viên thôi giá cũng cỡ 40 - 50 nghìn USD, khoảng 1 tỷ đồng! Một sân gôn 18 lỗ trung bình chiếm 60 - 70 ha đất. Có sân gôn “khủng” chiếm trên 650 ha! Sân gôn đẻ ra tiền mang lại lợi ích cho người dân, cho Nhà nước là điều đáng mừng, nhưng một số dự án đang lợi dụng mác sân gôn để gom đất kiếm tiền. Nhiều dự án “đắp chiếu” hoặc hoạt động không hiệu quả, vắng khách... Vô số vấn đề quanh sân gôn ở Việt Nam được họa sĩ biếm họa chỉ ra khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Tranh của họa sĩ LET
Tranh của họa sĩ LET
Bội thực sân gôn? ảnh 1

Tranh của họa sĩ DUY LIÊN

Bội thực sân gôn? ảnh 2

Tranh của họa sĩ LÝ TRỰC DŨNG

Bội thực sân gôn? ảnh 3

Tranh của họa sĩ HUY CHƯƠNG