Kết quả thư bạn đọc

* Quyết định phục hồi điều tra về việc giả mạo chữ ký trong mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại 70 phố Thợ Nhuộm

* UBND thành phố Thanh Hóa giải quyết đơn của các hộ dân tại phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) tố cáo những vi phạm của Công ty cổ phần Du lịch Kim Quy

Trên trang 4 Báo Nhân Dân số ra ngày 4-5-2019 có đăng bài “Sớm xử lý dứt điểm việc giả mạo hồ sơ để được cấp sổ đỏ” nêu những khuất tất trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình ông Nguyễn Bá Thành và bà Nguyễn Thị Liệu tại biệt thự số 70 phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Cả hai hồ sơ cấp sổ đỏ này được ông Phạm Ngọc Long, nguyên Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (nay là Bí thư Đảng ủy phường) xác nhận tùy tiện, không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân và gây bức xúc trong dư luận.

Về những nội dung này, ngày 17-6-2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) ra quyết định phục hồi điều tra về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến việc giả mạo chữ ký trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất ngoài hợp đồng tại 70 phố Thợ Nhuộm.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn trả lời số 3547/SXD-TTr của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa liên quan đơn của các hộ dân tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) tố cáo Công ty cổ phần Du lịch Kim Quy chiếm dụng, bỏ hoang đất nông nghiệp, xâm phạm khu di tích động Tiên Sơn, xây chùa, hoạt động mê tín dị đoan, vi phạm các điều khoản đã ký với UBND phường Hàm Rồng nhưng chậm bị xử lý. Sau khi nhận được các đơn của công dân, căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã chuyển đơn đến UBND thành phố Thanh Hóa để giải quyết theo thẩm quyền.