Sinh viên nêu cao trách nhiệm phòng chống Covid-19

NDO -

NDĐT- Sáng nay, 2-3, sinh viên của một số trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội đã quay trở lại trường sau một thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19. Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là đơn vị có đông sinh viên nhất, bao gồm cả sinh viên nước ngoài, cũng đưa ra quyết định cho sinh viên, học viên sau đại học trở lại trường học từ ngày 2-3. PGS, TS Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của ĐHQGHN trao đổi về công tác đón sinh viên trở lại học tập của nhà trường.

Sinh viên ĐHQGHN trở lại giảng đường sáng 2-3.
Sinh viên ĐHQGHN trở lại giảng đường sáng 2-3.

Phóng viên: Thưa ông, vì sao ĐHQGHN quyết định cho sinh viên đi học trở lại vào thời điểm này và ĐHQGHN đã có sự chuẩn bị như nào để đón sinh viên trở lại học tập sau một thời gian nghỉ dài để phòng chống dịch bệnh Covid-19?

PGS, TS Nguyễn Hoàng Hải: Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội, với mục tiêu cao nhất không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, giảng viên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chủ động trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. ĐHQGHN đặt an toàn, sức khỏe của sinh viên, giảng viên người lao động trên hết. Việc tổ chức cho sinh viên đi học lại được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, cân nhắc kỹ lưỡng để quá trình học tập, sinh hoạt của sinh viên diễn ra an toàn. Mọi hoạt động đào tạo diễn ra chủ động nhưng không chủ quan.

Kế hoạch học tập đã được chuẩn bị từ trước Tết, đến nay, sinh viên đã được nghỉ hơn một tháng, các thầy cô luôn cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh và có những chuẩn bị phù hợp.

ĐHQGHN có Khoa Y dược, Bệnh viện E, Bệnh viện ĐHQGHN là những đơn vị có chuyên môn hỗ trợ các đơn vị khác trong công tác phòng chống dịch.

Sinh viên Khoa Y Dược ĐHQGHN đã đi học được hai tuần cùng hàng vạn sinh viên y của các trường đại học Y trong cả nước. Công nhân, nhân viên các doanh nghiệp đã làm việc từ lâu và ba tuần qua, Việt Nam không phát hiện thêm trường hợp nào mắc mới Covid-19.

Sinh viên nêu cao trách nhiệm phòng chống Covid-19 ảnh 1

Phát khẩu trang cho sinh viên.

Các nhà khoa học của Trường đại học Khoa học Tự nhiên đã sản xuất nước diệt khuẩn nano bạc. Khoa Y Dược sản xuất nước Nanoclean diệt khuẩn để phần nào giúp các giảng viên, sinh viên phòng dịch.

Sáng ngày 10-2, Khoa Y dược, ĐHQGHN phối hợp với Bệnh viện E đã tổ chức buổi tập huấn công tác phòng chống dịch cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa Y Dược. Những sinh viên ba năm cuối với ngành Y khoa và hai năm cuối với ngành Dược học không chỉ thực hiện tốt việc tuyên truyền cho người dân mà còn sẵn sàng là “chiến binh” trong việc phòng chống dịch Covid - 19. Các sinh viên Y Dược cũng là kênh truyền thông giúp cho các bạn sinh viên khác cũng như những người trong xã hội tham gia phòng chống dịch, phương pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất chính là việc tuyên truyền chống lấy nhiễm.

Phóng viên: Là một trong những đại học có đông sinh viên nhất, bao gồm cả sinh viên nước ngoài, vấn đề gì được ĐHQGHN quan tâm nhất trong công tác phòng dịch, thưa ông?

PGS, TS Nguyễn Hoàng Hải: Trong bối cảnh nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang nỗ lực phòng tránh và giảm lùi nguy cơ bùng phát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 thì Việt Nam nói chung và các đại học nói riêng, trong đó có ĐHQGHN phải cùng nêu cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng và thực hiện những hoạt động cụ thể.

Sinh viên nêu cao trách nhiệm phòng chống Covid-19 ảnh 2

T

Thực hiện phun thuốc khử trùng tại các lớp học, giảng đường trước khi sinh viên quay trở lại học tập.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ĐHQGHN quan tâm nhất là ý thức, trách nhiệm của các sinh viên về công tác phòng và chống dịch. Chỉ cần một vài người không có ý thức mà không may mắc bệnh thì sẽ rất nguy hiểm cho căs nhân người đó và cho cộng đồng.

Do đó, ngoài việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và quy trình phòng chống dịch, ĐHQGHN còn chú trọng công tác tuyên truyền về ý thức và trách nhiệm cá nhân và cộng đồng, như in tờ rơi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để phát cho sinh viên, giảng viên, phổ biến các thông tin liên quan đến sinh viên.

Sinh viên nêu cao trách nhiệm phòng chống Covid-19 ảnh 3

Tại các giảng đường đều trang bị nước rửa tay, sát khuẩn.

Phóng viên: Ông có thể đưa ra đánh giá về ý thức của sinh viên trong việc trang bị kiến thức để phòng chống dịch bệnh? Họ đã chủ động tiếp cận thông tin để phòng chống cho mình và cho cộng đồng hay chưa?

PGS, TS Nguyễn Hoàng Hải: ĐHQGHN tin tưởng vào ý thức, trách nhiệm của sinh viên ĐHQGHN. Thông qua website và fanpage của ĐHQGHN, sinh viên đã cập nhật tình hình thường xuyên và tương tác rất tích cực.

Tuy nhiên chúng ta không lơ là trong phòng chống dịch mà cần đề cao cảnh giác, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch có hiệu quả.

Phóng viên: Sau một đợt tạm nghỉ vừa qua, kế hoạch giảng dạy, thi cử của nhà trường phải thay đổi, hay bị xáo trộn nhiều không, thưa ông?

PGS, TS Nguyễn Hoàng Hải: Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, mọi hoạt động đều bị ảnh hưởng và có những xáo trộn nhất định, trong đó kế hoạch học tập của sinh viên cũng bị điều chỉnh và ĐHQGHN đã chuẩn bị để bảo đảm kế hoạch được thực hiện.

Tuy nhiên, do dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp nên trong bối cảnh những ngày đầu đi học, Trường tạm lùi các môn học tập trung đông người như quốc phòng an ninh, thể chất thể thao đến hết ngày 15-3.

Đồng thời, chúng tôi tiếp tục tổ chức các lớp học online thay cho các lớp học thông thường để giảm thiểu khả năng lây nhiễm và giảm tiến độ các môn học trong thời gian đầu để hạn chế ở mức thấp nhất việc phải tập trung đông người cho sinh viên, giảng viên.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn PGS, TS Nguyễn Hoàng Hải!