Tôn vinh các nghệ nhân và quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên

NDO -

NDĐT - Tối 16-9, tại Không gian Văn hóa Trà Tân Cương ở TP Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm 2019; Khai mạc chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch và khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trao các quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho Nghệ nhân Ưu tú Lưu Xuân Lai (ở xã Phúc Chu, huyện Định Hóa); phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho nghệ nhân Phạm Văn Quang (ở phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) và nghệ nhân Ma Văn Cười (ở xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa); truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho ông Ma Ngọc Chỏi (ở phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) là những người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Các nghệ nhân cũng góp phần làm cho nét văn hóa đặc sắc tỏa sáng, tạo nên sức hấp dẫn du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng nổi tiếng, trong đó nổi bật là Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, nơi Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội ở và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; hồ Núi Cốc mênh mông sóng nước; di chỉ khảo cổ Thần Sa, nơi người tiền sử sinh sống hơn 20 nghìn năm trước và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2018, Thái Nguyên đã đón hơn 2,5 triệu khách du lịch. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tỉnh tổ chức chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng, tăng cường thu hút đầu tư, liên kết thu hút ngày càng nhiều du khách.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, đã thu hút thêm hơn 60 dự án của 44 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 116 nghìn tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án phát triển hạ tầng du lịch, khi hoàn thành sẽ tạo ra sản phẩm du lịch mới.

Tỉnh cũng đang chú trọng phát triển, gắn kết lịch nông nghiệp, trải nghiệm vùng chè và văn hóa trà; du lịch về nguồn ATK Định Hóa, Di tích lịch sử TNXP Đại đội 915 và các điểm du lịch văn hóa khác trên địa bàn.

Qua chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, tỉnh Thái Nguyên mong muốn thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển du lịch. Nhân dịp này, tỉnh khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, chiều 16-9, tại Không gian Văn hóa Trà Tân Cương đã diễn ra chương trình thưởng trà, giao lưu diễn xướng các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đây là sự nỗ lực của những người làm văn hoá và các nghệ nhân, quần chúng say mê văn hóa ở các địa phương trong tỉnh.