Phát huy giá trị di tích hang Con Moong và các di tích phụ cận

NDO -

Ngày 18-9, tại huyện Thạch Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trao quyết định quy hoạch tổng thể cho huyện Thạch Thành.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trao quyết định quy hoạch tổng thể cho huyện Thạch Thành.

Hang Con Moong thuộc bản Mọ (nay là thôn Thành Trung), xã Thành Yên, huyện Thạch Thành cùng các di tích phụ cận có giá trị to lớn về lịch sử các giai đoạn cư trú, đặc biệt là truyền thống cư trú trong hang động, mái đá, khẳng định quá trình phát triển liên tục của con người từ thời đại đá cũ đến đá mới ở khu vực này.

Theo quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích khu di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận là 977,568 ha, gồm hơn 776 ha ở xã Thành Yên và hơn 201 ha xã Thành Minh, huyện Thạch Thành. Trong đó khu vực bảo vệ di tích rộng gần 500 ha với các điểm di tích gồm: Hang Con Moong, hang Lai, hang Diêm, hang và mái đá Mộc Long, hang Lý Chùn, hang Bố Giáo, thành đất đắp núi Đầu Voi, cụm di tích khu vực bảo vệ II; vùng bảo vệ cảnh quan, phát huy giá trị di tích, phục vụ du lịch có diện tích gần 478 ha.

Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích hang Con Moong và các di tích phụ cận -0
Khai quật, phát lộ hiện vật ở các tầng văn hóa trong hang Con Moong. 

Thanh Hóa công bố quy hoạch nhằm bảo tồn tính nguyên gốc các giá trị văn hoá, lịch sử của di tích; tái hiện đặc trưng của di tích hang động gắn với rừng nguyên sinh bao quanh, bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Cúc Phương; bảo quản hố khai quật khảo cổ hiện có, tiếp tục thám sát, khai quật bổ sung trước khi triển khai xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích. Trong không gian quy hoạch phát huy giá trị di tích có Trung tâm văn hóa-lễ hội Con Moong, khu điều hành, đón tiếp, khu du lịch sinh thái ở các hồ Vũng Sú, Bỉnh Công. Huyện Thạch Thành cùng các tổ chức nghề nghiệp, cơ quan chức năng trong tỉnh Thanh Hóa xây dựng các tuyến, điểm du lịch; phát triển sản phẩm đa dạng, nâng cao chất lượng du lịch. Cùng với ưu tiên bố trí nguồn ngân sách thực hiện mục tiêu bảo tồn, tỉnh Thanh Hóa và huyện Thạch Thành huy động các nguồn vốn thực hiện các dự án thành phần theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, sớm phát triển một số loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp.

Thanh Hóa phát huy vai trò của người dân vùng di sản trong quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch; thắt chặt liên kết trách nhiệm giữa người dân, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý trong triển khai các hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích hang Con Moong và các di tích phụ cận.