Đề xuất công nhận Phố cổ Hà Nội là di tích quốc gia đặc biệt

Kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 8-10, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp Hội Di sản văn hóa Thăng Long, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội tổ chức hội thảo "Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản khu Phố cổ Hà Nội trong tiến trình phát triển Thăng Long - Hà Nội".

Phố cổ Hà Nội là một di sản đô thị có kiến trúc độc đáo, với các phố nghề thủ công truyền thống, nhiều di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Khu Phố cổ Hà Nội được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia năm 2004. Thời gian qua, UBND quận Hoàn Kiếm đã thực hiện tu bổ nhiều di tích, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ di sản, chỉnh trang các tuyến phố, khôi phục, tổ chức nhiều lễ hội, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống… Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về bảo tồn, phát huy giá trị phố cổ. Trong đó, nhấn mạnh việc cần đẩy nhanh thiết kế đô thị cho từng tuyến phố, tiến độ di dân để giảm mật độ dân số phố cổ... Các đại biểu cũng thống nhất đề xuất cơ quan chức năng sớm xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Phố cổ Hà Nội là Di tích quốc gia đặc biệt.

★ Sáng 8-10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp UBND huyện Gia Lâm tổ chức khai trương điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề truyền thống Bát Tràng tại xã Bát Tràng. Với diện tích 3.300 m2 và không gian kiến trúc độc đáo, nơi đây trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề đặc sắc của Hà Nội như gốm sứ, mây tre đan, lụa, hàng thủ công mỹ nghệ... Thời gian tới, Sở Công thương Hà Nội phối hợp UBND huyện Quốc Oai khai trương điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP. Năm 2021, Hà Nội phấn đấu có từ 60 đến 70 điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và các cửa hàng ở nhà ga, sân bay, các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn... nhằm hình thành mạng lưới phân phối các sản phẩm OCOP và làng nghề, góp phần mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP.

★ Sáng cùng ngày, Báo Kinh tế & Ðô thị phối hợp Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khai mạc triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" lần thứ 15 - năm 2020 với chủ đề "Tự hào Thăng Long - Hà Nội". Triển lãm giới thiệu tới công chúng 70 bức ảnh ghi lại những góc nhìn chân thực của các nhiếp ảnh gia, các nhà báo về những sự kiện, những khoảnh khắc, những khung cảnh của Hà Nội trong bề dày văn hóa nghìn năm và một Hà Nội đang trên đà phát triển mạnh mẽ, ngày càng hòa nhập với quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế. Triển lãm được chia làm ba phần: Phần 1: Hà Nội năng động, sáng tạo, giàu bản sắc truyền thống, thân thiện, hội nhập; phần 2: Hà Nội - Thành phố xanh, văn minh và hiện đại; phần 3: Những nỗ lực của chính quyền và nhân dân Hà Nội trong phòng, chống dịch Covid-19.