Cần bảo vệ quần thể đá giống như danh thắng Ghềnh Đá Đĩa

NDO -

NDĐT - Các khối đá nứt nguyên sinh tại xã An Phú, TP Tuy Hòa giống như danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An có ý nghĩa về khoa học lý luận và thực tiễn. Tỉnh Phú Yên cần bảo tồn quần thể này để cải tạo mặt bằng cảnh quan thiên nhiên, hình thành nên công viên địa chất lý tưởng trong tương lai. Đó là nhận định của đoàn khảo sát mới đây tại khu vực này.

Phát lộ các khối đá nứt nguyên sinh tại xã An Phú, TP Tuy Hòa giống như ở danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa.
Phát lộ các khối đá nứt nguyên sinh tại xã An Phú, TP Tuy Hòa giống như ở danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa.

Qua khảo sát, hai vị trí khối đá tự nhiên cách nhau khoảng 1 km, có các đường rạn nứt ổn định theo mạch dọc với cột thẳng đứng, ngang, xiên hoặc uốn lượn. Bề mặt đá nhiều màu, hình lục giác, ngũ giác và vuông xếp liền nhau. Các khối đá có diện tích khá rộng, tạo thành một quần thể rất ấn tượng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, quần thể đá có cấu tạo địa chất độc đáo, tương đồng với đặc điểm của thắng cảnh quốc gia Ghềnh Đá Đĩa; có nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên, đủ tiêu chí của một thắng cảnh cần được bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, không chỉ có giá trị về khoa học địa chất, những khối đá còn giá trị thẩm mỹ, hình thành những cột đá bazan trên phạm vi rộng với đủ kích thước, hình dạng khác nhau. Có thể khẳng định, đây là di sản địa chất có giá trị về mặt lịch sử, cần được bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa. Ông đề nghị Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Phú Yên (đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản) điều chỉnh lại dự án, phục hồi môi trường trình cơ quan chức năng phê duyệt chậm nhất đến ngày 15-10-2019.

UBND tỉnh Phú Yên đang chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục để tỉnh sớm ban hành Quyết định bổ sung địa điểm này vào danh mục kiểm kê di sản văn hóa; đồng thời phối hợp các địa phương lập hồ sơ khoa học, đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét xếp hạng đối với các di sản văn hóa đã được kiểm kê.

Trước đó, vào tháng 7-2018, trong quá trình nghiên cứu để bảo tồn và phát huy giá trị của danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa, các nhà khoa học cũng đã phát hiện nhiều lớp đá có hình thù tương tự nằm trên diện tích hơn 500 m2, gần lối dẫn xuống danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa.

Ghềnh Đá Đĩa được công nhận là danh thắng cấp quốc gia từ năm 1998, có vẻ đẹp độc đáo, hoang sơ của tạo hóa, được tỉnh Phú Yên đưa vào khai thác du lịch, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước mỗi năm.