Ngày 23-2, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội về tiến độ các dự án do cơ quan này thực hiện.
Ngày 23-2, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội về tiến độ các dự án do cơ quan này thực hiện.
Ngày 3-2, Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 601/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó công nhận Lễ hội truyền thống Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 111/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Ngày 24-1, tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức hội nghị đầu bờ báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích Thành nhà Hồ trong năm 2020.
Sáng 13-1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
Ngày 7-1 (tức 25-11 Canh Tý), tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ ở núi Bân (thuộc phường An Tây, thành phố Huế), lãnh đạo tỉnh Thừa Thừa Huế và TP Huế tổ chức Lễ dâng hương và kỷ niệm 232 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Đây là đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch (VH, TT & DL) tỉnh Vĩnh Phúc đối với Đình Đại Phúc, tại thôn Đại Đức, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, ngày 15-12, Báo Nhân Dân điện tử đã đăng bài viết “Một di tích lịch sử quốc gia ở Vĩnh Phúc xuống cấp nghiêm trọng”, phản ánh tình trạng Di tích lịch sử quốc gia Đình Đại Phúc đang trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ thành phế tích nếu không kịp thời tu bổ.
Ngày 20-12, Báo Nhân Dân điện tử có bài viết “Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia xuống cấp nghiêm trọng”, phản ánh Khu di tích Đình Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại Quyết định số 04/2001/QĐ – BVHTT vào tháng 1-2001. Khu di tích này đang xuống cấp nghiêm trọng.
Nghi lễ và trò chơi kéo co Việt Nam thực hành tại các địa phương Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội và Lào Cai đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2015. Nhưng để bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản, các cộng đồng kéo co cần có sự kết nối, giao lưu mang tính mở rộng hơn nữa.
Theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ (ký ngày 31-12-2020) về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9) năm 2020, có thêm 24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia (BVQG), nâng tổng số BVQG trên cả nước đến thời điểm hiện tại lên 215.
©2021. Bản quyền thuộc về Báo Nhân Dân
Tổng Biên tập: Thuận Hữu
Phó Tổng Biên tập phụ trách: Đinh Như Hoan
Trụ sở Bộ biên tập: 71 Hàng Trống - Hà Nội.
Tel: (84) 24 382 54231/382 54232 Fax: (84) 24 382 55593.
E-mail: nhandandientu@nhandan.org.vn - nhandandientutiengviet@gmail.com