Yên Bái tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã

NDO -

NDĐT - Ngày 19-2, Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã khai mạc Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 155 đại biểu.

Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái).
Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái).

Đây là đại hội được Tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Là xã thuần nông, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Việt Thành đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 22 đề ra: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015; văn hóa - xã hội phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được khẳng định. Việt Thành là một trong ba xã đầu tiên của huyện Trấn Yên về đích nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, có hai thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019…

Với phương châm “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng xã Việt Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên; bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành khóa XXIII, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII. Đồng chí Lê Thị Lụa được bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ.