Tăng chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác động viên quân đội trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 305 (Quân khu 5) triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Quân nhân dự bị Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 210, Sư đoàn 305 (Quân khu 5) huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh trên bãi tập.
Quân nhân dự bị Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 210, Sư đoàn 305 (Quân khu 5) huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh trên bãi tập.

Đến thao trường Trung đoàn 803, là một trong ba trung đoàn trực thuộc Sư đoàn 305, chúng tôi được chứng kiến không khí luyện công, lập công sôi nổi. Mặc dù những ngày này, thời tiết ở địa bàn Nam Trung Bộ nắng mưa thất thường, nhưng cán bộ, chiến sĩ DBĐV vẫn tuân thủ đúng giờ giấc, hàng lối chỉnh tề, say sưa chinh phục các bài tập khó, với quyết tâm “thao trường đổ mồ hôi” để “chiến trường bớt đổ máu”. Theo Trung tá Lê Đức Bắc, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 803, trong quá trình huấn luyện, đơn vị thực hiện gắn lý thuyết với thực hành, “ôn cũ học mới”, bố trí những đồng chí có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ những đồng chí còn yếu trong từng động tác. Trong quá trình tập trung huấn luyện, Trung đoàn duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần theo quy định; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Hạ sĩ Nguyễn Văn Thoại, ở Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, chia sẻ: “Tôi được xuất ngũ đã nhiều năm, nay lại được trở lại đơn vị huấn luyện, tạm gác mọi lo toan thường nhật sang một bên, tôi tự tin hòa nhập với nếp sống “sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát”. Tham gia đợt huấn luyện lần này giúp bản thân tôi và đồng đội nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. Chúng tôi luôn tâm niệm, phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, giao ước thi đua giành kết quả cao trong huấn luyện”.

Tại Sở chỉ huy, Đại tá Đỗ Văn Thương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 305 vừa đi kiểm tra các đơn vị về cho biết: Nhiệm vụ chính trị trung tâm của Sư đoàn 305 đó là, đơn vị khung thường trực, thực hiện phúc tra, đăng ký, quản lý, huấn luyện lực lượng DBĐV của ba tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên và Đắk Lắk. Phạm vi địa bàn nhận nguồn rộng, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đi lại còn gặp nhiều khó khăn; trong khi đó, đội ngũ cán bộ các cấp thiếu nhiều so với biên chế, nhất là cán bộ chính trị và cán bộ binh chủng, trình độ năng lực không đồng đều... Để giải quyết những bất cập nêu trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó xác định cán bộ là khâu then chốt. Theo đó, đơn vị đã tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khung A và B có đủ phẩm chất, năng lực, thích ứng nhanh với nhiệm vụ quốc phòng; tổ chức các đợt tập huấn cho từng đối tượng cán bộ và bồi dưỡng tại chức theo hướng yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó, lấy kết quả huấn luyện làm thước đo năng lực của cán bộ. 

Hằng năm, Sư đoàn giao chỉ tiêu cụ thể, xác định kết quả nắm, phúc tra, đăng ký, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị là một tiêu chí quan trọng trong bình xét cán bộ. Với phương châm “đi từng nhà, rà từng địa chỉ, ghi chép tỉ mỉ, động viên kịp thời”, công tác phúc tra luôn bảo đảm yêu cầu năm biết (biết người, biết nhà, biết hoàn cảnh, biết khả năng, biết nghề nghiệp) và đăng ký đủ năm khâu (đăng ký lần đầu, đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển, đăng ký chuyển ngạch, đăng ký giải ngạch); phối hợp sắp xếp, phân vùng quân nhân dự bị vào từng đơn vị theo hướng “gần, gọn địa bàn”, cấp tiểu đoàn ở cụm xã, cấp đại đội trong một đến ba xã, cấp trung đội ở một xã, cấp tiểu đội ở một số thôn, xóm gần nhau. Đến nay, Sư đoàn đã sắp xếp đưa vào biên chế đạt 98,6%, trong đó sĩ quan đạt 88,57%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự 88,2%, phương tiện đạt 100%, kiểm tra sẵn sàng động viên luôn đạt 95% quân số trở lên.

Bước vào mùa luyện quân, bên cạnh chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, giáo án, bài giảng, thao trường bãi tập, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao thể lực cho bộ đội, xây dựng nội dung sát tình hình thực tế, phù hợp địa bàn đóng quân, bảo đảm “huấn luyện đến đâu chắc đến đó”. Đồng thời, đơn vị kết hợp thực hiện tốt các mục tiêu của phong trào thi đua quyết thắng với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Sư đoàn duy trì quân số tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị luôn đạt 95% quân số trở lên; kết quả kiểm tra các khoa mục quân sự, chuyên môn kỹ thuật và các nội dung huấn luyện, giáo dục chính trị 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75 đến 80% đạt khá, giỏi; các cuộc diễn tập bắn đạn thật, bắn đạn hơi, sử dụng thuốc nổ đều đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Tiếp nối kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2020 và những năm tiếp theo, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 305 tiếp tục đề cao trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, huấn luyện, xây dựng lực lượng DBÐV trên địa bàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

(HT: 6NH - 203 Đà Nẵng)