Phối hợp xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn Quân khu 2

Quân khu 2 là địa bàn chiến lược, gồm chín tỉnh, có 26 huyện biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhiều năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tiến hành đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn, khu vực phòng thủ vững chắc.

Lãnh đạo Quân khu 2 thăm hỏi đại diện gia đình người có công tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh: HỒNG SÁNG
Lãnh đạo Quân khu 2 thăm hỏi đại diện gia đình người có công tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh: HỒNG SÁNG

Chung sức phát triển kinh tế

Mới đây, bà con xã Dìn Chin, huyện Mường Khương và Nậm Chạc, huyện Bát Xát (Lào Cai) chào đón cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị H54 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai hành quân dã ngoại huấn luyện, kết hợp làm công tác dân vận, tham gia xây dựng địa bàn. Tại vùng quê biên cương này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới. Các anh tổ chức tuyên truyền người dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, phòng, chống di cư tự do, vượt biên trái phép… Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 chia sẻ, với sự chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) đã hướng mạnh vào nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo trên địa bàn.

Theo đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 379, đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cán bộ, chiến sĩ người dân đẩy mạnh sản xuất. Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn hằng năm đều chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương khảo sát thực tế và có đề án, kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào trên địa bàn phát triển kinh tế. Đến nay, gần 40 xã thuộc các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) và một phần của huyện Mường Tè (Lai Châu) hầu hết đều có mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi... Đây được xem là điểm tựa vững chắc để người dân thoát nghèo bền vững. Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ đơn vị góp phần tăng cường tình quân dân, hướng vào mục tiêu bảo vệ an ninh biên giới.

Đoàn KT-QP 345 thực hiện nhiệm vụ ở sáu xã giáp biên giới gồm: Trịnh Tường, A Mú Sung, Ngải Thầu, A Lù, Nậm Chạc, Y Tý, với 64 thôn, bản, địa hình phức tạp nhiều núi cao, vực sâu. Người dân nơi đây phần đông là đồng bào các dân tộc H’Mông, Dao, Hà Nhì. Đời sống nhiều khó khăn, phong tục tập quán còn lạc hậu. Tình trạng di, dịch cư tự do vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định…

Thượng tá Lê Viết Xuân, Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 345 trao đổi, từ thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 345 đã chỉ đạo các đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã tiến hành khảo sát, nắm chắc các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương để có kế hoạch tham gia xây dựng cơ sở chính trị. Đoàn KT-QP 345 huy động lực lượng trực tiếp xuống các thôn bản thực hiện “3 cùng”, “4 bám” để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ; đưa các loại cây, con giống cho năng suất và giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng. Cán bộ, chiến sĩ của Đoàn trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, tham gia phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa bàn. Gần đây, Đoàn đã vận động, hướng dẫn nhân dân mạnh dạn chuyển từ sản xuất nhỏ, manh mún, tự cung, tự cấp theo phương pháp truyền thống sang sản xuất mang tính chất hàng hóa, ứng dụng khoa học - kỹ thuật. Kết quả, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

Riêng năm 2019, LLVT quân khu đã tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại 315 xã; đã giúp nhân dân tại chín tỉnh tổng cộng 20 vạn ngày công; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 2.892 lượt người; tu sửa hàng nghìn mét đường bê-tông; nạo vét 654 m kênh mương nội đồng; giúp 3.232 hộ dân xóa đói, giảm nghèo. LLVT quân khu xây dựng, bàn giao 77 nhà tình nghĩa với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng… Hoạt động của LLVT hướng mạnh vào việc nâng cao thu nhập và đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn biên giới, bảo đảm an sinh xã hội.

Thế trận quân dân làm chủ địa bàn

“Nhiều năm qua, đảng ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quân khu triển khai công tác dân vận phối hợp, hướng vào trọng tâm là xây dựng cơ sở chính trị ở 1.026 xã thuộc địa bàn quân khu vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp các lực lượng trên địa bàn nắm tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ vững thế trận toàn dân và tiềm lực phòng thủ khu vực”, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 chia sẻ.

Những năm qua, LLVT quân khu huy động hơn 18 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tại các xã thuộc chín tỉnh. Riêng năm 2019, toàn quân khu đã cử hơn 12 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ về 11.034 thôn, bản giúp dân, tổ chức vận động tuyên truyền kết hợp nắm tình hình an ninh chính trị. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp cấp ủy, chính quyền và lực lượng tại chỗ củng cố cơ sở chính trị địa bàn.

Về hiệu quả công tác tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị Quân khu 2 đã triển khai các nội dung công tác dân vận, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tỉnh đã triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng nông thôn, công tác bảo vệ rừng, thực hiện chương trình giảm nghèo…

Nhiều năm qua, Cục Chính trị Quân khu 2 và ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động chín tỉnh trên địa bàn đã triển khai thực hiện đồng bộ quy chế phối hợp, giành nhiều kết quả khá toàn diện. Thực tế tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Tuyên Quang… qua thực hiện quy chế phối hợp giữa Quân khu 2 và ban chỉ đạo điều hành phối hợp công tác dân vận của tỉnh, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng mạnh vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn. Các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều biện pháp kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tạo nên nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững mạnh.