Những chuyến xe hạnh phúc

Với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách... vượt khó học tốt, bảy năm nay, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (VSDS) đã hỗ trợ gần 9.000 bạn trẻ trở về quê hương qua nhiều chương trình đồng hành.

Khởi động lần đầu vào năm 2013, sau bảy năm triển khai chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết”, VSDS đã huy động được tổng cộng gần sáu tỷ đồng kinh phí xã hội hóa nhằm hỗ trợ khoảng 9.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ trao vé xe miễn phí, chương trình còn trao quà Tết, tổ chức gói bánh chưng, biểu diễn văn nghệ, trải nghiệm văn hóa dân gian cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết. Dịp Tết Nguyên đán 2020 vừa qua, VSDS tiếp tục huy động khoảng 600 triệu đồng từ các nguồn xã hội hóa để trao gần 500 phần quà tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bố trí đưa 300 sinh viên các tỉnh miền núi Tây Bắc và miền trung về nhà đón năm mới, đồng thời trao gần 100 phần quà tặng cán bộ đoàn, hội có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Nữ sinh Vương Thị Mạ (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) là con thứ hai trong gia đình dân tộc Dao có năm anh, chị em ở xã Bản Luốc (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang). Mạ cho biết, năm ngoái đã phải bắt hàng chục chuyến xe lớn nhỏ, mất tới hơn 20 giờ đồng hồ mới về đến nhà. Mạ phải vay tiền bạn bè mới mua được vé xe. Vương Thị Mạ chia sẻ: “Sự hỗ trợ, tiếp sức của Hội Sinh viên Việt Nam là niềm vui, động viên lớn đối với những sinh viên nghèo. Tôi mong rằng những chương trình này sẽ ngày càng lan tỏa rộng rãi hơn nữa”.

Nguyễn Duy Minh (Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Trên chuyến xe nghĩa tình mà T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam hỗ trợ, mỗi bạn trẻ được ngồi thoải mái, lại được tặng nhiều phần quà ý nghĩa... Dịp Tết vừa qua, khi đăng ký tham gia chương trình thành công, tôi gọi điện báo ngay để bố mẹ yên tâm”.

Qua những chương trình nêu trên, có thể nhận thấy vai trò quan trọng của các cấp bộ đoàn thanh niên, hội sinh viên đối với các bạn trẻ đang ngồi ghế giảng đường trên khắp đất nước. Sự sẻ chia, hỗ trợ đó không những mang theo nhiều cung bậc cảm xúc ấm áp, tạo động lực để các bạn trẻ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thi đua tu dưỡng, rèn luyện trong học tập.