Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2020

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành hai chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm một chuyên đề dành cho cán bộ đoàn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” và một chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

Các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền hai chuyên đề; chủ động lựa chọn hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên theo đối tượng, địa bàn; đưa nội dung chuyên đề vào đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” gắn với các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. T.Ư Đoàn cũng sẽ xây dựng các ấn phẩm phục vụ học tập, tuyên truyền hai chuyên đề trên mạng xã hội, trang web chính thức.

* Ngày 18-3, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp Tập đoàn Thiên Long phát động cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu” năm 2020, với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19”. Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học và THCS, diễn ra trên phạm vi cả nước từ nay đến hết ngày 14-4-2020. Nội dung tác phẩm dự thi xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, những việc làm cụ thể của thiếu nhi cùng gia đình, nhà trường và cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh... Cuộc thi có một giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng; hai giải nhất, mỗi giải năm triệu đồng; bốn giải nhì, mỗi giải ba triệu đồng; sáu giải ba, mỗi giải hai triệu đồng; 30 giải khuyến khích, mỗi giải 500 nghìn đồng. Mỗi giải thưởng kèm theo một bộ sản phẩm mỹ thuật trị giá 500 nghìn đồng. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ trao mười giải thưởng tuần, mỗi giải gồm một bộ sản phẩm mỹ thuật. Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ: http://www.ngayhoisacmau.colokit.com.

* Cùng ngày, Trung tâm Thanh thiếu niên T.Ư tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ qua, về hoạt động chuyên môn trong giáo dục, đào tạo kỹ năng, Trung tâm đã phối hợp các cấp đoàn, hội các trường tiểu học, THCS trong nghiên cứu, đổi mới giờ học thể chất giữa giờ cho học sinh qua hình thức nhạc dân vũ, dân tộc. Đồng thời, triển khai các mô hình tư vấn lưu động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực và xâm hại cho học sinh; tổ chức các lớp dạy bơi phòng, chống đuối nước, khóa đào tạo năng khiếu cho thanh thiếu niên. Về truyền thông chăm sóc sức khỏe thanh thiếu niên, Trung tâm tổ chức nhiều khóa tập huấn kiến thức về tiền hôn nhân cho hàng trăm lượt thanh niên các tỉnh, thành phố trên cả nước...

* Hưởng ứng chương trình “Hành trình thứ hai của lốp xe”, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã vận dụng sáng tạo, tái chế lốp xe và các loại nguyên vật liệu đã qua sử dụng để chế tạo nhiều bồn rửa tay, lắp đặt tại nhiều cơ quan, trường học. Với ưu điểm đẹp mắt, tiện sử dụng, bền và thuận tiện di chuyển, công trình sáng tạo nêu trên đã góp phần hạn chế rác thải, bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí, đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

* Vừa qua, hơn 2.000 giảng viên trẻ, sinh viên tại Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng đã đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện nhằm hỗ trợ người dân cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19. Các tình nguyện viên sẽ chia thành bốn đội xung kích, hướng dẫn người dân khai báo y tế; tham gia vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, hỗ trợ kỹ thuật trong điều chế nước rửa tay sát khuẩn. Nhà trường đã tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức cũng như các trang, thiết bị y tế cần thiết cho các tình nguyện viên.

* Tuổi trẻ khu vực hành chính sự nghiệp huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Ngày hội “Cán bộ công chức, viên chức trẻ tình nguyện vì cộng đồng” năm 2020, thực hiện trên ba tuyến nội dung “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp”, Chương trình “Trái tim hồng tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” và sinh hoạt chính trị... đã hỗ trợ hơn 200 lượt người dân địa phương hoàn thành các thủ tục hành chính. Tại Trường tiểu học Nguyễn Trực (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè), Huyện Đoàn Nhà Bè phối hợp Đoàn Tổng công ty cấp nước Sài Gòn khánh thành công trình xây dựng và lắp đặt bồn nước rửa tay cho thiếu nhi. Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh) bàn giao 253 can dung dịch sát khuẩn tặng các hộ dân đang cách ly tại chung cư Hòa Bình (phường 14, quận 10)…

* Tỉnh đoàn Bắc Ninh cho biết: trong hai tuần đầu Tháng Thanh niên năm 2020, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã xây dựng và khánh thành hai khu vui chơi thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng; thăm, tặng quà 10 gia đình chính sách trị giá 20 triệu đồng; trao, hỗ trợ 20 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng tặng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; phát 1.000 khẩu trang miễn phí và hàng trăm chai dung dịch sát khuẩn tặng nhân dân... Các đội thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã nạo vét 4 km kênh mương nội đồng; ra quân thu gom, phân loại và xử lý 11 tấn rác thải dân sinh và ruộng đồng, xóa điểm đen rác; dọn vệ sinh, khử trùng đường liên thôn, xã, đường giao thông nông thôn và cơ quan, công sở, bệnh viện... với hơn 12 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

* Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp Hội LHTN Việt Nam xã Xuân Viên vừa bàn giao 30 con gà, 20 con vịt tặng thanh niên yếu thế trên địa bàn xã. Tất cả 16 đơn vị đoàn thanh niên huyện Đức Thọ triển khai mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đến nay đã đăng ký xây dựng 234 thùng đựng rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Những ngày qua, tuổi trẻ thị xã Hồng Lĩnh đã phát 1.500 tờ rơi, phát thanh trên hệ thống loa xã, phường hướng dẫn nhân dân phòng, tránh dịch Covid-19; tham gia chuẩn bị khu vực cách ly, lắp đặt công trình “Điểm rửa tay sát khuẩn” tại tất cả điểm giao dịch một cửa từ thị xã đến phường, xã và một số điểm công cộng...