Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở Đảng bộ huyện Hoa Lư

NDO -

Từ ngày 14 đến 16-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư (Ninh Bình) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức và kết thúc thành công. Có 259 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Các đại bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư. nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư. nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô Hoa Lư, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoa Lư luôn nêu cao tỉnh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.

Là một trong ba đảng bộ của tỉnh Ninh Bình hoàn thành sớm đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Là huyện đầu tiên trên địa bàn về đích nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu trở thành huyện nông thôn kiểu mẫu của tỉnh và cả nước.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường: Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm chấn chỉnh hiện tượng cấp ủy bao biện, làm thay, hoặc buông lỏng sự lãnh đạo. Các đảng bộ, chi bộ luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nói đi đối với làm; tăng cường học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện; tích cực  đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Do vậy, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nâng lên rõ nét. Hằng năm, huyện có 100% tổ chức cơ đảng hoàn thành nhiệm vụ; 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Bình quân đảng bộ huyện kết nạp được hơn 130 đảng viên/năm.

Bám sát chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; bảo tồn và phát huy các giá trị thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa; phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng huyện Hoa Lư phát triển toàn diện, bền vững, trong đó chú trọng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn", các đại biểu tham luận sôi nổi, tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; bàn sâu các nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,2%/năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, TTCN, xây dựng chiếm 70,2%; nông, lâm, thủy sản giảm còn 4,1%; dịch vụ, du lịch 25,7%. Giá trị sản xuất cuối nhiệm kỳ đạt 160 triệu đồng/ha. Thu ngân sách đạt 200 tỷ đồng trở lên. Thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh cuối nhiệm kỳ đạt 80% trở lên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng; phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. 

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025); bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ. Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ 2020- 2025.