Hà Nội tổ chức “Tết sum vầy” năm 2021

* Thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách

Sáng 23-1, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 cho gần 1.000 công nhân lao động Thủ đô. Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

Năm 2021 là năm thứ bảy LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức công đoàn cùng mang Tết đến sớm với người lao động. Tham dự “Tết sum vầy” 2021, công nhân, lao động Thủ đô được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thi gói bánh chưng, bốc thăm trúng thưởng... Đáng chú ý, phiên chợ Tết với 24 gian hàng của 20 doanh nghiệp giảm giá bán các sản phẩm từ 10% - 50%. LĐLĐ thành phố đã tặng 800 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn phiếu mua hàng 0 đồng với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng để mua sắm tại phiên chợ này.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, LĐLĐ thành phố phối hợp các doanh nghiệp trao hơn 80 nghìn suất quà tặng công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng hơn 90 nghìn vé xe, hỗ trợ phương tiện đưa công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Số tiền hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết ước tính hơn 60 tỷ đồng. Tại Chương trình “Tết sum vầy”, LĐLĐ thành phố đã trao 800 suất quà trị giá 1,6 tỷ đồng và 126 giải thưởng, trị giá hơn 210 triệu đồng tặng đoàn viên công đoàn và người lao động.

* Ngày 23-1, Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương - Tân Sửu 2021” trao quà Tết tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2019 - 2020, các gia đình khó khăn của các tổ chức thành viên.

Theo đó, MTTQ thành phố đã trao 10.672 suất quà Tết với số tiền gần sáu tỷ đồng tới các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2019 - 2020; trẻ mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân da cam; hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu (xã Hòa Bắc, Hòa Phú) và người Hoa (xã Hòa Ninh), mỗi suất quà trị giá từ 300 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng. Ngoài ra, sáu đơn vị gồm: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội cựu Thanh niên xung phong, Hội Tù yêu nước, Hội Người khuyết tật, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam cũng được thành phố hỗ trợ mỗi đơn vị 100 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng.

Thực hiện Chương trình “Xuân yêu thương - Tân Sửu 2021”, Ủy ban MTTQ thành phố đã nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ từ các đơn vị, nhà hảo tâm với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng. Qua đó, ngoài hỗ trợ tặng quà Tết, số tiền sẽ được sử dụng để xây mới, sửa nhà cho người nghèo năm 2021.

* Tại Nhà văn hóa lao động, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng vừa tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” và Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 3.330 suất quà Tết tặng đoàn viên, CNVCLĐ toàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng. Trao hỗ trợ thực hiện “Chuyến xe công đoàn” đưa đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết. Dự kiến sẽ tổ chức gần 80 chuyến xe đưa gần 3.000 lao động về quê, với lộ trình phía nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 25 đến 29 tháng Chạp. Công đoàn thành phố sẽ tiếp tục trao 3.000 suất với tổng trị giá khoảng ba tỷ đồng cho đoàn viên, lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

* Tại xóm Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy Cao Bằng vừa tổ chức lễ nghiệm thu, bàn giao nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Hà Quảng (giai đoạn I).
 
Trước đó, trong dịp Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an  về dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (tháng 11-2020) đã trao đổi, thống nhất với Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng về việc hỗ trợ tổng kinh phí 35 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 700 hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hà Quảng. Đến ngày 18-1, đã hoàn thành 60 nhà tôn lắp ghép tại 18 xã của huyện Hà Quảng. 

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và huyện Hà Quảng đã nghiệm thu và bàn giao 60 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Hà Quảng; trao  quà tặng các đơn vị đang công tác trên địa bàn xóm Mã Lịp; trao 41 phần quà Tết tặng các hộ gia đình xóm Mã Lịp, xã Trường Hà.

* Đoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam  vừa đến thăm, tặng quà Tết các hộ nghèo của xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới và xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Tại xã Tân Sơn, Đoàn đã trao 100 suất quà tặng hộ nghèo, mỗi suất gồm quà và chăn với tổng trị giá 500.000 đồng. Tại xã Mỹ Thanh, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo Trung ương, Đoàn đã trao 50 suất quà tặng hộ nghèo, mỗi suất gồm quà và một triệu đồng.

* Nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021, Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ đến thăm, trao 200 phần quà Tết (mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng) tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng ở Khu di tích Tỉnh ủy Cần Thơ thuộc địa bàn xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Lãnh đạo TP Cần Thơ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến người dân khu căn cứ cách mạng,  đồng thời mong muốn thời gian tới, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực vận động người thân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, gắn bó xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và để động viên, khuyến khích người dân phát triển sản xuất, tự lực vươn lên thoát nghèo, huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa quyết định trích từ nguồn ngân sách địa phương thưởng 300 nghìn đồng/hộ có nhiều nỗ lực thoát nghèo. Bên cạnh đó, huyện Bát Xát trích ngân sách hỗ trợ cho hơn 17 nghìn hộ dân của huyện, mỗi hộ 100 nghìn đồng để đón Tết Nguyên đán. Trước Tết Nguyên đán này, huyện Bát Xát đã huy động xã hội hóa hơn 4,6 tỷ đồng, từ Ngân hàng Vietinbank để làm nhà “ba cứng” cho 92 hộ nghèo, xóa toàn bộ nhà dột nát ở địa phương, sớm nhất trong toàn tỉnh Lào Cai.

* Ngày 23-1, T.Ư Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, Bệnh viện Mỹ Đức và Công ty Hướng Việt (TP Hồ Chí Minh) phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh Gia Lai tổ chức trao quà Tết tặng nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin trên địa bàn các huyện Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Chư Sê và TP Pleiku. Đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng (bao gồm nhu yếu phẩm và 400 nghìn đồng tiền mặt). Trước đó, ngày 22-1, tại hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông, đoàn đã tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng, gồm: Gạo, dầu ăn, nước mắm và bánh kẹo... và 400 nghìn đồng tiền mặt).

* Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã thăm, trao 300 suất quà Tết (mỗi suất 400 nghìn đồng) tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bắc Hải (huyện Tiền Hải) và xã Bình Định (huyện Kiến Xương), tỉnh Thái Bình.