Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới

NDO -

Chiều 23-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chủ đề “Chủ động - Sáng tạo - Dân chủ - Đoàn kết” đã bế mạc.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh, dự và chỉ đạo đại hội.

Theo đồng chí Phạm Viết Thanh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Nổi bật là trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ đã đi vào chiều sâu; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh và đối ngoại; phối hợp nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá và đề xuất xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới.

Trong tình hình đại dịch Covid-19, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các lực lượng liên quan bảo vệ an ninh biên giới và trong công tác phòng, chống dịch. Khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực, tự cường, sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Võ Minh Lương đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Quân sự tỉnh trong nhiệm kỳ qua, biểu dương những kết quả đã đạt được và mong rằng Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích nêu trên trong nhiệm kỳ tới.

Trung tướng Võ Minh Lương  bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá mà dự thảo báo cáo chính trị đã nêu và nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu, như: tiếp tục quán triệt, triển khai cụ thể, hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, chiến lược quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc mới được ban hành.

Lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ các lực lượng nắm chắc tình hình, nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất kịp thời, chính xác các tình huống có thể xảy ra, giữ vững địa bàn ổn định chính trị, biên giới hòa bình hợp tác phát triển.

Lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, phối hợp chặt chẽ giữa việc xây dựng các cơ sở kinh tế vùng biên giới với các căn cứ chiến đấu, hậu cần kỹ thuật và hậu phương vững chắc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được chỉ định chức vụ Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020- 2025.