Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức thông tin chuyên đề

Ngày 28-5, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý II- 2020. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Hội nghị nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 12, khóa XII; và hai chuyên đề Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, kết quả và những vấn đề đặt ra để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả bốn năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các cơ quan T.Ư.

Thông báo nhanh những nội dung căn bản, quan trọng của Hội nghị T.Ư 12, khóa XII, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của những vấn đề đặt ra tại Hội nghị T.Ư 12, khóa XII; những nội dung cốt lõi trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 12, khóa XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết Trung ương khóa XII và nghị quyết của Đảng bộ Khối, chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện, yêu cầu, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Qua bốn năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đánh giá, nhiều cơ quan, đơn vị trong Khối đã có chuyển biến căn bản, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, nhất là cải cách hành chính; lắng nghe tâm tư, giải quyết bức xúc của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tham mưu chính sách cho Đảng, Nhà nước… góp phần tích cực, quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước những năm qua.

PV

Bắc Kạn thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận

Ngày 28-5, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW làm Trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn về tình hình thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành hơn 70 văn bản chỉ đạo triển khai; tổ chức 54 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, thanh niên, trí thức, doanh nhân; tổ chức hơn 40 hội nghị tập huấn cho hơn 20 nghìn lượt người; kiểm tra 781 địa phương, đơn vị. HĐND tỉnh ban hành 368 nghị quyết quy định các chính sách liên quan đến đời sống nhân dân; thụ lý giải quyết theo thẩm quyền 7.568 đơn; tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết hơn 10 nghìn vụ việc, tỷ lệ hòa giải đạt 50% trở lên; vận động nhân dân đóng góp hơn 302.523 m2 đất và hơn 408 nghìn ngày công lao động xây dựng nông thôn mới… Việc thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

PV

Thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Ngày 28-5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam”. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu nêu rõ: Việc cải cách hành chính cần tập trung vào một số khâu thiết yếu, như: xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng, tuần; trình tự ban hành các văn bản trong cơ quan. Nền hành chính của cơ quan MTTQ Việt Nam cần được hiện đại hóa về công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận, công tác tuyển dụng công chức, viên chức… Trong đó, cán bộ mặt trận cần có kỹ năng tham mưu, lãnh đạo nhóm để khơi dậy sáng kiến của mỗi thành viên và phải có kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp với nhân dân. Bên cạnh đó, cần xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo các ban, đơn vị và quy chế phối hợp…

PV

Họp báo về cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Ngày 28-5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức họp báo về cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 11 năm 2019 - 2020. Cuộc thi do Báo Quân đội nhân dân phối hợp Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo T.Ư) và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam tổ chức.

Ban tổ chức đã chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm: Giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Hồng Hải với tác phẩm “Người từ chối nói về mình”, hai Giải nhì, ba Giải ba và 10 Giải khuyến khích. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi và chương trình nghệ thuật “Noi theo gương sáng Bác Hồ” sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 5-6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dịp này, Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 12 (năm 2020 - 2021).