Đảng bộ huyện Cầu Kè tổ chức đại hội điểm của tỉnh Trà Vinh

NDO -

Trong hai ngày 29 và 30-6, Đảng bộ huyện Cầu Kè tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên, cũng là đại hội điểm của tỉnh Trà Vinh.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại biểu.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại biểu.

Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trưởng cơ quan tổ chức - nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự để rút kinh nghiệm. 249/250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4.000 đảng viên trong huyện về dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Cầu Kè thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu Nghị quyết; xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019 và Đảng bộ huyện đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” năm 2019. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm của huyện đạt 13,38%/năm, đạt 102,92% so với Nghị quyết, tăng 1,87 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội hơn 10.220 tỷ đồng, cao hơn 1,8 lần so nhiệm kỳ trước; vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn hơn 1.087 tỷ đồng.

Huyện thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập; góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,29% đầu nhiệm kỳ xuống còn 1,59%. Thu nhập bình quân đầu người 59,35 triệu đồng/người/năm. Kết nạp 808 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện có 3.998 đảng viên.

Đại hội đã bầu 41 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cầu Kè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới, đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Bí thư và hai Phó Bí thư, bầu các ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội; với một số chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,5%/năm; đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9% (năm 2025), 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được xử lý.

Hằng năm có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, hơn 80% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp 500 đảng viên mới.