Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

NDO -

Ngày 14-7, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng 150 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trên địa bàn, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ 2020-2025…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng xác định, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố và các tình huống đột xuất, bất ngờ về chính trị trên địa bàn tỉnh.

Không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; giải quyết có hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc dư luận; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 80% trở lên, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; chú trọng phòng ngừa, kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy nổ; phối hợp xử lý, phòng chống có hiệu quả thiên tai, dịch bệnh… hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; hộ gia đình, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ngày càng thực chất, hiệu quả.

Toàn Đảng bộ và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa xã hội, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm bị xử lý kỷ luật dưới 0,5% quân số…

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 -0
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã biểu dương thành tích Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo Đảng bộ, Công an tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại của các thế lực thù địch.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục nâng chất, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương; tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu; xây dựng toàn diện Công an cấp huyện và chính quy hóa Công an cấp xã…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới, gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025.