Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình

NDO -

Trong hai ngày 29 và 30-6, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ BĐBP Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ BĐBP Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và Đảng ủy BĐBP Việt Nam. Các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP dự và phát biểu chỉ đạo.

Đến dự có đại diện Đảng ủy BĐBP 13 tỉnh miền trung, các ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Bình cùng 130 đại biểu ưu tú của lực lượng BĐBP tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, BĐBP Quảng Bình đã chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; lãnh đạo quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển phụ trách; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.

Đặc biệt, BĐBP Quảng Bình là lực lượng chủ công trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng biên giới; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ BĐBP tỉnh trong những năm qua, từ đó cùng với toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh, việc Đảng ủy BĐBP tỉnh lãnh đạo thực hiện đề án “Tăng cường cán bộ BĐBP đảm nhiệm chức danh phó bí thư Đảng ủy xã”, giới thiệu đảng viên BĐBP về sinh hoạt đảng tại chi bộ bản các xã biên giới phía tây của tỉnh và các mô hình giúp đồng bào dân tộc thiểu số làm lúa nước, con nuôi đồn biên phòng, đưa ánh sáng về vùng biên... đã giúp ổn định, nâng cao đời sống cho người dân và xây dựng các bản nông thôn mới ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BĐBP Quảng Bình tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Bình khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 17 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình được bầu lại làm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.