Xây dựng Núi Thành trở thành thị xã theo hướng hiện đại

NDO -

Trong ba ngày, từ 28 đến 30-6, Đảng bộ huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội đầu tiên của tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chọn làm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng đại hội.

Có 297 đại biểu đại diện cho 5.023 đảng viên ở 61 chi, đảng bộ trực thuộc tham dự.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí Thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan T.Ư dự.

Báo cáo trình bày tại đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Núi Thành đã thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đề ra. Kinh tế duy trì mức tăng tưởng khá cao; đời sống nhân dân được nâng lên; hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM); kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, diện mạo của đô thị Núi Thành ngày càng khang trang, khởi sắc; văn hóa, xã hội được ngày càng nâng lên; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, quốc phòng được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới. Mục tiêu Đảng bộ huyện Núi Thành đề ra trong nhiệm kỳ đến đó là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu hoàn thành mục tiêu NTM, xây dựng huyện trở thành thị xã phát triển theo hướng hiện đại.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ huyện Núi Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, là những thành tựu đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao cuộc sống người dân và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, ngoài việc phát triển phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, Đảng bộ huyện Núi Thành còn chú trọng đến Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và công tác bảo vệ môi trường... Những việc làm này rất thiết thực, hướng đến việc nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của người dân. Đây là mục tiêu của Đảng, là bản chất tốt đẹp của chế độ ta. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn, Đảng bộ và nhân dân huyện Núi Thành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, luôn đổi mới, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 42 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tri Ấn tái đắc cử Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.