Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm Ma Thị Mận phát biểu tại một buổi sinh hoạt chi bộ ở xã An Thắng. (Ảnh PHƯƠNG THẢO)

Bắc Kạn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Ở những tỉnh miền núi khó khăn như Bắc Kạn, yêu cầu cán bộ không chỉ giỏi về chuyên môn, mà còn phải có tâm huyết, tình yêu nghề. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Bắc Kạn.
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà phát biểu ý kiến tại tọa đàm.

Tiếp tục hoàn thiện báo cáo công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm góp ý báo cáo công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối. Tham dự tọa đàm có các đại biểu đến từ các ban đảng Trung ương; Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương; các ban tham mưu của Đảng ủy Khối.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng

Sáng 13/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025). Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức đảng trực thuộc.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Ngày 10/3, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 2 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên để công bố Quyết định triển khai kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.
Tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong công tác xã hội tại phường Lê Lợi. (Ảnh: ANH TUẤN)

Chí Linh mạnh từ cấp ủy và cơ sở

Thành phố Chí Linh (Hải Dương) mang vóc dáng của đô thị trẻ hiện đại, năng động. Hệ điều hành thông minh của thành phố được vận hành, nhiều dịch vụ nhanh chóng mở rộng quy mô như viễn thông, giáo dục-đào tạo, y tế…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tham quan triển lãm bên lề phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32.

Vững tin và tự hào về đường lối đối ngoại của Đảng

Mới đây, những đảng viên trong chi bộ chúng tôi phấn khởi đón nhận và tâm huyết nghiên cứu bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là bài viết rất công phu, khoa học, tổng kết một cách đầy đủ, toàn diện, sâu sắc và rõ ràng về lịch sử của Đảng ta từ quá trình hình thành, phát triển và thành tựu đạt được trong vai trò là tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025)

Ngày 6/3, tại Hà Nam, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng tại các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc thôn Konrơ Bàng 2 (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum). Ảnh: TTXVN

Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát những mốc son chói lọi, có ý nghĩa lịch sử to lớn của Đảng, của đất nước và dân tộc ta.
Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Hải Hà, Đảng bộ thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ.

Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Hơn hai năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 8/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025, số tổ chức cơ sở đảng được thành lập mới và số đảng viên được kết nạp mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân tăng nhiều.
Đồng chí Trương Thị Mai tặng lẵng hoa chúc mừng các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe cán bộ và nhân dân

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), ngày 26/2, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng và động viên các giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Phó Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây Cao Văn Giáp với món đồ thủ công mỹ nghệ vừa được chế tác.

Người đảng viên tâm huyết xây dựng làng nghề trên đảo xa

Thời gian qua, xã đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã thu hút một số lượng lớn cư dân đến sinh sống, lập nghiệp. Xuất phát từ mong muốn tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đảng viên Cao Văn Giáp thực nghiệm ý tưởng phát triển làng nghề gắn với kinh tế biển. Do nhiều năm công tác liên tục trên quần đảo, đồng chí có nhiều vốn sống để chăm lo, giúp đỡ cư dân đảo và ngư dân.
Chi bộ thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình tổ chức kết nạp đảng viên mới là các công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. ( ẢNH: BẢO ANH)

Bắc Ninh tạo nguồn, tăng cường ''sức trẻ'' trong Đảng

Xác định rõ quan điểm thanh niên là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, thời gian qua, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng trong thanh niên. Vì vậy, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên, tân binh chuyển biến rất tích cực, góp phần tăng cường "sức trẻ" cho các tổ chức cơ sở đảng ở địa phương.
Toàn cảnh Diễn đàn.

Góp sức trẻ xây dựng Đảng và thi hành hiệu quả Điều lệ Đảng

Với 40 tham luận, Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng” do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức chiều 22/2 tại Hà Nội đã làm sâu sắc hơn trách nhiệm của tuổi trẻ Khối với công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới.
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương các đảng viên tiêu biểu năm 2023.

Những đảng viên tiêu biểu ở thành phố mang tên Bác

Sau đại dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều thành tựu khả quan. Trong đó, sự đoàn kết, phát huy năng lực của đội ngũ đảng viên, nhất là những đảng viên tiêu biểu đã tạo nền tảng vững chắc để thành phố mang tên Bác vươn lên mạnh mẽ, trở lại vị thế đầu tàu của cả nước trong nhiều lĩnh vực.
Một giờ học ở lớp xóa mù chữ tại điểm trường Sáo Sào, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn). Ảnh: Tuấn Sơn

Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm vùng Đông Bắc Bắc Bộ với hơn 88% số dân là người dân tộc thiểu số. Từ những mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm tạo thế phát triển, phát huy nội lực đồng bào vùng dân tộc thiểu số, tỉnh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức, tác phong công tác, phát huy vai trò công tác dân vận góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị

Hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên cả nước thực hiện tổ chức chính quyền đô thị không thí điểm theo tinh thần Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị (Nghị quyết 131). Đây được xem là cơ hội lớn để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế đất nước.
Sẵn sàng gặt hái những thành công mới

Sẵn sàng gặt hái những thành công mới

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội đã đề ra.
Đổi mới cách tiếp cận công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Đổi mới cách tiếp cận công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Toàn ngành tuyên giáo đã tập trung tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo khoa học, hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; tham gia xây dựng tổng hợp các chuyên đề nhằm góp phần làm rõ về thực tiễn của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; cụ thể hóa những nội dung lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; qua đó, khẳng định tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đồng bộ trên các mũi hướng

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đồng bộ trên các mũi hướng

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường mầm non Thạnh An, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Củng cố niềm tin vào Đảng

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã đạt những kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội đã đề ra.
back to top