Quảng Bình hỗ trợ đồng bào DTTS khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, trận mưa lũ đặc biệt lớn vừa qua trên địa bàn đã làm ba người chết, gần 2.000 ngôi nhà bị ngập sâu; tổng thiệt hại hơn 100 tỷ đồng. 

Vận chuyển hàng vào cứu trợ đồng bào dân tộc thiểu số huyện Minh Hóa (Quảng Bình).
Vận chuyển hàng vào cứu trợ đồng bào dân tộc thiểu số huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Trong những ngày trong và sau lũ, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã phân công nhau bám sát địa bàn, nhất là các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để chỉ đạo người dân phòng, chống và khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt. Tại vùng Loòm, nơi có bảy bản của xã Trọng Hóa và vùng đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, trước lũ, huyện Minh Hóa chuyển lên 10 tấn gạo cùng hàng trăm thùng mì ăn liền, nước uống gửi ở các đồn biên phòng để cứu trợ kịp thời cho bà con. Sau khi nước rút, huyện Minh Hóa đã trích ngân sách dự phòng của huyện mua 15 tấn gạo và nhiều hàng hóa thiết yếu, như mì ăn liền, nước mắm, dầu ăn… để hỗ trợ người dân. Hiện, các tuyến đường lên vùng cao huyện Minh Hóa đã thông tạm thời, tạo thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời nhiều đoàn thiện nguyện đã đưa lương thực và nhu yếu phẩm lên hỗ trợ các đồng bào Rục, Sách, Mày.