Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh Quảng Ninh

Vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vòm Tre, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).

Bình Dân hiện có 1.500 nhân khẩu với sáu dân tộc cùng sinh sống, gồm: Sán Dìu, Dao, Kinh, Tày, Nùng, Hoa, trong đó dân tộc Sán Dìu chiếm hơn 95%. Trên địa bàn xã đến nay chỉ còn 20/386 hộ nghèo; 334/386 hộ đạt gia đình văn hóa; 4/4 thôn văn hóa; tất cả trẻ em 5 tuổi được đi học mầm non.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua của các dân tộc xã Bình Dân, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến mong bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; đồng lòng, chung sức xây dựng xã Bình Dân ngày càng phát triển. Dịp này, UBDT đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và các hộ dân có điều kiện kinh tế khó khăn tại xã Bình Dân.