“Lá chắn thép” phòng, chống dịch nơi biên giới

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang, tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở cũng đang rất nóng. Trước thực trạng trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đang ngày đêm căng mình bám chốt nơi biên giới để ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, tạo thành những “lá chắn thép” phòng, chống dịch trên tuyến biên giới của Tổ quốc.

Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Xín Cải (Hà Giang) xử lý các đối tượng vượt biên trái phép.
Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Xín Cải (Hà Giang) xử lý các đối tượng vượt biên trái phép.

Từ cuối tháng 7 đến nay, khi dịch Covid-19 tái bùng phát ở các tỉnh, thành phố trong nước, tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Hà Giang có diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới huyện Mèo Vạc. Đại úy Nguyễn Văn Dũng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết, đơn vị quản lý gần 24 km đường biên giới, chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa qua, các tổ tuần tra của đồn đã phát hiện, ngăn chặn hơn 900 đối tượng vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và 60 đối tượng từ Việt Nam vượt biên sang Trung Quốc. Mới đây nhất, tại mốc 457, thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, lực lượng chốt dã chiến 450 đã phát hiện 31 công dân Việt Nam, bao gồm 14 nữ và 17 nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua xác minh, số công dân nhập cảnh trái phép có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Cần Thơ, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Yên Bái, Bến Tre, Thanh Hóa. Sau khi phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Xín Cái đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, phối hợp với Trạm Y tế xã Xín Cái kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, phun tiêu độc khử trùng đồ dùng cá nhân, lập biên bản, lấy lời khai và đưa về khu vực cách ly theo quy định.

Với mục tiêu ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan từ biên giới và tình trạng cư dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã tăng cường thêm lực lượng tại các chốt trên tuyến biên giới Mèo Vạc. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Hồ Trung Lương, trinh sát đặc nhiệm Tiểu đoàn 19 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) được tăng cường cắm chốt tại chốt dã chiến 450, thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết thêm, các đối tượng vượt biên trái phép đều có mục đích là trốn khai báo y tế và cách ly theo quy định. Các đối tượng thường thành lập từng nhóm nhỏ, đi vào ban đêm hoặc lợi dụng khi trời mưa nhằm qua mắt lực lượng kiểm soát biên phòng. Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép còn sống chui lủi trong hang đá gần biên giới, chờ thời điểm thích hợp thuê người dân địa phương thông thạo địa hình chở bằng xe máy vào sâu trong nội địa. Tất cả những hành vi đó đều bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt và đưa vào khu cách ly y tế theo đúng quy định.

Gian nan, vất vả, đối mặt với vô vàn nguy hiểm nhưng cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn động viên nhau cố gắng vượt qua để bảo vệ biên giới, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Gần mốc 450, thuộc xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc là căn lán của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái trực chốt đã hơn sáu tháng nay. Căn lán đơn sơ, chỉ vỏn vẹn hơn chục mét vuông nhưng đây là nơi sinh hoạt của những người lính quân hàm xanh đang căng mình với nhiệm vụ chống dịch. Hơn ba tháng nay, Thượng úy Nguyễn Xuân Cháng, Đồn Biên phòng Xín Cái chưa về thăm gia đình. Gác lại hạnh phúc riêng, anh cùng đồng đội ngày đêm “ăn lán, ngủ rừng”, động viên nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng úy Nguyễn Xuân Cháng cho biết: “Hơn một tháng nay, hầu như ngày nào anh em tại chốt cũng tuần tra, bắt giữ người nhập cảnh trái phép. Cao điểm có ngày bắt giữ hơn 100 người, những người này không đi tập trung mà chia thành nhiều lượt khác nhau. Do đó, việc bữa cơm dừng bát, nửa đêm bỏ giấc là chuyện thường ngày đối với anh em làm nhiệm vụ trên các lán chốt”.

Đánh giá về công tác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh khẳng định, lực lượng biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng công an, quân sự tiếp nhận, ngăn chặn hơn 2.500 lượt người xuất nhập cảnh vào địa bàn qua các đường mòn, lối mở thuộc các xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ. Có được kết quả đó là nhờ các đồn biên phòng tăng cường công tác kiểm soát, siết chặt đường mòn, lối mở. Đồng thời tuyên truyền cho cư dân nơi biên giới, không tiếp tay cho các đối tượng xấu lợi dụng trốn tránh cách ly, trốn tránh pháp luật.

Hà Giang có hơn 277 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Do điều kiện địa hình phức tạp cho nên tình trạng xuất nhập cảnh trái phép để trốn tránh cách ly y tế diễn biến phức tạp. Thượng tá Nguyễn Tiến Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang luôn duy trì 68 chốt chặn và 15 tổ cơ động trên tuyến biên giới với gần 300 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ 24 giờ mỗi ngày. Trước tình hình xuất nhập cảnh trái phép chiều hướng gia tăng, từ tháng 6 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng cho các đồn để sẵn sàng ứng trực. Qua đó thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới.

Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá: “Hà Giang là một trong những địa phương có nhiều điểm nóng về tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép. Thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, lượng người có ý định nhập cảnh trái phép sẽ nhiều hơn và tìm mọi cách vào địa bàn bằng các đường mòn, lối mở dọc biên giới. Do đó, các đơn vị phải tiếp tục duy trì các chốt, nỗ lực vượt qua khó khăn, tuần tra, kiểm soát nghiêm các đường mòn, lối mở, không để trường hợp nào vượt qua phòng tuyến “thép” của lực lượng biên phòng, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch ngay từ cửa ngõ biên giới, góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân”.