Hơn 1.139 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào DTTS khu vực Nam Bộ

Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa tổ chức hội thảo đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 các tỉnh khu vực Nam Bộ.

Huy động nhiều nguồn lực tham gia làm đường giao thông nông thôn ở xã Ðoàn Kết, huyện Bù Ðăng (Bình Phước). Ảnh: BẰNG GIANG
Huy động nhiều nguồn lực tham gia làm đường giao thông nông thôn ở xã Ðoàn Kết, huyện Bù Ðăng (Bình Phước). Ảnh: BẰNG GIANG

Khu vực Nam Bộ có 15 tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, trong đó có 152 xã và 486 thôn đặc biệt khó khăn, thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng số vốn đầu tư thực hiện chương trình tại khu vực là hơn 1.139 tỷ đồng. Nhờ đó, hạ tầng đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 đến 5%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5 đến 3 lần so với đầu giai đoạn. Về định hướng giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu đề nghị tiếp tục hỗ trợ, nâng nguồn kinh phí triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho địa phương. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông khẳng định, những ý kiến, đề xuất tại hội thảo, lãnh đạo UBDT và các đơn vị chức năng tham mưu thực hiện sẽ nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm triển khai hiệu quả Chương trình 135 trong giai đoạn tiếp theo.