Cây lạc ở Minh Hóa được mùa, được giá

Vụ đông xuân năm nay, huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) trồng gần 800 ha lạc, năng suất bình quân đạt 23 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so vụ đông xuân năm trước.

Người dân xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) thu hoạch lạc.
Người dân xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) thu hoạch lạc.

Lạc vừa được mùa, được giá cho nên nông dân rất phấn khởi. Trồng lạc nhiều nhất của huyện Minh Hóa là xã Trung Hóa với hơn 200 ha, năng suất đạt 25 tạ/ha. Giá bán tăng hơn năm trước, bà con thu hoạch đến đâu, có người mua hết đến đó. Nhiều hộ trồng lạc thu lãi từ 50 đến 100 triệu đồng/vụ. Ðể nâng cao hiệu quả của loại cây trồng này, huyện Minh Hóa khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác với người dân trong việc trồng, thu mua và chế biến lạc theo chuỗi; đồng thời có chính sách hỗ trợ những giống chất lượng cao, hướng dẫn về kỹ thuật nhằm đưa năng suất lạc lên cao hơn nữa.