Ðác Lắc hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðác Lắc phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" huyện Buôn Ðôn vừa trao 12 con bò giống sinh sản tặng 12 hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo ở buôn Drăng Phốc, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Ðôn. Mỗi con bò giống trị giá 15 triệu đồng, tổng trị giá bò giống trao tặng hơn 180 triệu đồng.

Trao bò giống hỗ trợ các hộ nghèo ở buôn Drăng Phốc.
Trao bò giống hỗ trợ các hộ nghèo ở buôn Drăng Phốc.

Ðây là số tiền từ nguồn "Quỹ vì người nghèo" của tỉnh Ðác Lắc nhằm giúp các gia đình đồng bào DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững. Buôn Drăng Phốc là buôn đặc biệt khó khăn thuộc xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Ðôn, tỉnh Ðác Lắc, toàn buôn có 90% số dân là đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 80%. 

Tập huấn phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người vùng DTTS

Ngày 9-7, Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Ðồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người cho gần 100 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác dân tộc và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Hội nghị gồm các chuyên đề: Thực trạng của tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người; Luật Phòng, chống mua bán người; công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, mại dâm, mua bán người trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Ðồng Nai nói riêng. Ngoài ra, các đại biểu trao đổi, thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Thiên Vương