4.454 hộ nghèo DTTS Sóc Trăng được hỗ trợ nhà ở

Từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành xây dựng 400 căn nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trao quà tặng hộ nghèo DTTS tỉnh Sóc Trăng năm 2019.
Trao quà tặng hộ nghèo DTTS tỉnh Sóc Trăng năm 2019.

Hiện toàn tỉnh có 4.454 hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ 135 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí 5 tỷ đồng; huy động được 15 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 442 nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh. Ðồng thời với việc hỗ trợ nhà, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh dự kiến là 4,97%, giảm 3,43% số hộ nghèo so với năm 2018. 

Trải nghiệm lịch sử tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), từ ngày 26-11 đến 29-12, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu I tổ chức trưng bày, trải nghiệm lịch sử với chủ đề "Sức mạnh truyền thống, kiến tạo giá trị tương lai".

Hoạt động trưng bày với tư liệu ảnh đồ sộ được chia thành tám cụm chủ đề tái hiện lịch sử của từng thời kỳ, từ thời kỳ dựng nước, giữ nước của cha ông đến nền quốc phòng toàn dân ngày nay. Hơn 30 hoạt động trải nghiệm trên toàn tuyến tham quan của Bảo tàng có ý nghĩa tuyên truyền, tích hợp kỹ năng sống cho các thế hệ. Các hoạt động tham quan, trưng bày, trải nghiệm nhằm khẳng định sức mạnh dân tộc và sức mạnh lực lượng vũ trang, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân các dân tộc, giáo dục trách nhiệm và nghĩa vụ của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế Bình