Trách nhiệm, nghĩa tình

Khi đại dịch Covid-19 bước vào giai đoạn diễn biến phức tạp, khó lường, TP Hồ Chí Minh nhanh chóng kiến nghị Chính phủ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN). Có thể thấy, những kiến nghị của thành phố rất sát với thực tế khó khăn mà các DN và người lao động (NLÐ) đang gặp phải.

Ðó là xin giãn và giảm nộp thuế cho các DN (hoạt động trong lĩnh vực du lịch; nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, DN nhỏ và vừa) theo hướng miễn, giảm 50% thuế giá trị gia tăng, giảm 50% thuế thu nhập DN, giảm 50% thuế nhập khẩu; đồng thời, giảm thuế thu nhập cá nhân cho NLÐ trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở đánh giá thiệt hại của dịch bệnh.

Về chính sách tài chính, tín dụng, thành phố kiến nghị được tham gia gói hỗ trợ tín dụng 250 nghìn tỷ đồng đã được Chính phủ giãn thời gian trả nợ đến hạn cho DN và không để DN rơi vào nhóm nợ xấu; thực hiện cho vay với lãi suất ưu đãi, giảm lãi suất vay đối với các DN hoạt động trong các lĩnh vực nói trên (trong đó bao gồm cả giảm lãi suất đối với các khoản DN đã vay và giảm lãi suất đối với các khoản vay mới). Thành phố cũng kiến nghị giãn thời gian nộp bảo hiểm xã hội cho NLÐ hiện đang làm việc tại các DN đang gặp khó khăn về tài chính và tình hình biến động nhân sự; giảm 50% chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các DN. Riêng chính sách giảm tiền thuê đất, giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2020 và năm 2021; đồng thời hoãn nộp tiền thuê đất (miễn lãi suất) sang đầu năm 2021…

Tất nhiên, những kiến nghị nêu trên của thành phố phải được Chính phủ đồng ý. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn DN phải đối mặt với khó khăn, đằng sau đó là hàng trăm nghìn NLÐ đang phải vật lộn mưu sinh cho cuộc sống hằng ngày, thì những động thái của chính quyền thành phố đã làm ấm lòng người dân…

Tránh xảy ra tình trạng "nước xa khó cứu lửa gần", TP Hồ Chí Minh đã hành động ngay những gì có thể để có thể san sẻ bớt những khó khăn cho nhiều người bằng cách thống nhất chủ trương giảm 50% thu nhập tăng thêm của tất cả cán bộ, công chức và dành số tiền này hỗ trợ NLÐ mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Số tiền này tương ứng khoảng 1.800 tỷ đồng, một khoản kinh phí không nhỏ trong bối cảnh nhiều hoạt động kinh tế phải ngừng trệ. Cứ mỗi một DN khó khăn, cuộc sống của nhiều gia đình trở nên bấp bênh, thiếu hụt...

Trong suốt tuần nay, trên khắp các phương tiện truyền thông đâu đâu cũng thấy những dòng tri ân như: "Ðọc mà thấy ấm lòng. Ấm lòng vì nghĩa cử đẹp của cán bộ, công chức, của lãnh đạo thành phố". "Ðúng là tinh thần lá lành đùm lá rách"... Hành động của lãnh đạo thành phố là minh chứng sinh động thêm cho người dân thấy và tin vào chủ trương đúng đắn của Ðảng, Nhà nước. Trong cơn hoạn nạn, không ai bị bỏ lại phía sau. Từ đó, người dân thành phố thêm vững tin, chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch, vượt qua giai đoạn khó khăn này.