Phát triển tổ chức đảng ở các chung cư

Mới đây, Chi bộ cụm chung cư Citihome (thuộc Ðảng bộ phường Cát Lái, quận 2) đã tổ chức thành công Ðại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022. Ðây là một trong số ít chung cư trên địa bàn thành phố đã thành lập được chi bộ. Quận 2 là điểm sáng về phát triển tổ chức đảng ở các chung cư khi có nhiều chung cư đã thành lập được chi bộ và các chi bộ đều hoạt động hiệu quả như Chi bộ chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Chi bộ 1D chung cư Masteri Thảo Ðiền (thuộc Ðảng bộ phường Thảo Ðiền); Chi bộ block A, Chi bộ block B-C chung cư Bộ Công an (thuộc Ðảng bộ phường Bình An); Chi bộ chung cư CBD (thuộc Ðảng bộ phường Thạnh Mỹ Lợi)…

Theo đó, các chi bộ chung cư thường xuyên phối hợp chính quyền, ban quản trị, ban quản lý chung cư triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực tại nơi sinh sống. Chẳng hạn, chi bộ chung cư phối hợp công an phường và cảnh sát khu vực đến tận chung cư tổ chức việc đăng ký tạm trú và trả kết quả tại chỗ, ngay trong ngày cho cư dân chung cư vào các ngày nghỉ cuối tuần. Bên cạnh đó, Chi bộ cụm chung cư Citihome đã phối hợp ban quản lý chung cư đến từng tầng hỗ trợ, hướng dẫn cư dân phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, gắn với việc thực hiện cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch theo Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy; phối hợp ban quản lý chung cư tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, cũng như thực hiện các biện pháp cần thiết khác trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chung cư...

Theo đánh giá của Quận ủy quận 2, việc thành lập chi bộ ở chung cư sẽ góp phần tích cực giải quyết những bất cập, bức xúc tại các chung cư, nhất là mối quan hệ giữa ban quản trị, ban quản lý chung cư, khu phố và cư dân tại chung cư. Không riêng địa bàn quận 2 mà trên toàn thành phố, tình hình tranh chấp giữa người dân (chủ căn hộ) và chủ đầu tư các chung cư đã và đang diễn ra phức tạp, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản thành phố (HOREA), toàn thành phố có hơn 100 chung cư đang có tranh chấp ở các mức độ khác nhau. Phần lớn những tranh chấp liên quan quỹ bảo trì chung cư; dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; tranh chấp phần sở hữu chung trong chung cư (nhà để xe, phòng sinh hoạt cộng đồng, các diện tích có thể kinh doanh cho thuê...); chất lượng xây dựng chung cư, thiết bị, công trình phòng cháy, chữa cháy; chủ đầu tư không bàn giao nhà đúng cam kết tiến độ, không làm "sổ đỏ" kịp thời cho người mua nhà… Trong khi đó, việc giải quyết thỏa đáng, "êm đẹp" những vụ tranh chấp ở các chung cư còn gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc về cả chủ quan lẫn khách quan, do hành lang pháp lý về quản lý và vận hành chung cư vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu từ thực tế.

Trên cơ sở đó và xu hướng các dự án chung cư được xây dựng ngày càng nhiều, quận 2 đang xem xét thành lập chi bộ tại các chung cư khác để đáp ứng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác quản lý chung cư nhằm xây dựng các chung cư văn hóa, bảo đảm chất lượng sống cho người dân. Ðồng thời, việc thành lập chi bộ tại các chung cư cũng là thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với các tổ chức xã hội. Hơn nữa, đây cũng là tiền đề thuận lợi để đưa đảng viên đang công tác ở chính quyền cơ sở về sinh hoạt tại khu dân cư, gần gũi và gắn bó mật thiết với người dân hơn. Qua đó, góp phần hỗ trợ và giúp người dân giải quyết được những vấn đề gây bức xúc trong đời sống hằng ngày. Quan trọng hơn, phát triển tổ chức đảng ở các chung cư cần phải gắn liền với nhu cầu và mong muốn của người dân, phù hợp với đặc thù của lối sống ở chung cư, từ đó mới thể hiện được vai trò tích cực của chi bộ đối với cuộc sống của người dân và người dân mới có lòng tin và ủng hộ sự phát triển của tổ chức đảng.