Ngăn chặn tội phạm cướp giật

Thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19, các tuyến đường ở thành phố ít người đi lại hơn ngày thường. Lợi dụng tình hình đó, các đối tượng xấu đã gây nhiều vụ cướp giật.

Cuối tháng 3 vừa qua, đối tượng Nguyễn Hữu Việt, sinh năm 1995, quê Quảng Ngãi và các đồng phạm dùng súng, hung khí xông vào khống chế nhân viên một cửa hàng Bách hóa Xanh ở quận Tân Phú để cướp tiền, tài sản.

Mới đây, lực lượng Công an thành phố bắt gọn hai đối tượng Hữu Hoàng Giang (18 tuổi, quê Bạc Liêu) và Lê Tuấn Thành (20 tuổi, tạm trú quận 9) chuyên trộm cắp và cướp giật. Trước đó, đêm 2-4, hai đối tượng này điều khiển xe máy chạy qua nhiều tuyến đường để cướp giật. Khi đến trước số nhà 52 Ðặng Thùy Trâm (quận Bình Thạnh), thấy một cô gái đang chạy xe đạp điện, chúng tiếp cận, đạp ngã xe cô gái; tên ngồi sau dùng cây sắt nhọn khống chế nạn nhân rồi cướp một điện thoại di động. Trước khi bị các lực lượng chức năng bắt giữ, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp khác tại quận Thủ Ðức với thủ đoạn tương tự…

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, bên cạnh nhiều tin đồn thất thiệt, xuyên tạc sự thật về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh gây hoang mang trong dư luận; tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá các mặt hàng y tế, sản phẩm phục vụ phòng, chống dịch bệnh, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu…, thì hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, nhất là cướp giật, trộm cắp có dấu hiệu tăng về số vụ. Tội phạm ngày càng gia tăng về tính bạo lực, liều lĩnh...

Ðể bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, trong tháng 4-2020, Công an TP Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm về công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm ứng phó tình hình dịch Covid-19. Theo đó, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng cướp, cướp giật tài sản trên đường phố và nơi công cộng, nhất là các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, không rõ mục đích di chuyển trong thời gian hạn chế đi lại. Tập trung điều tra, khoanh vùng các tuyến đường, địa bàn thường xuyên xảy ra cướp, cướp giật; lên danh sách các băng nhóm, đối tượng cầm đầu, có những biện pháp nghiệp vụ khi những đối tượng này nhen nhóm hoạt động thì sẽ trấn áp, xử lý ngay... Cùng với đó, tăng cường kiểm tra hành chính, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng các chất ma túy, tàng trữ hung khí…

Công an TP Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo, trong thời điểm thực hiện cách ly toàn xã hội, người dân nếu không có việc thật sự cần thiết thì nên hạn chế ra đường. Nếu phải lưu thông, cần hết sức cẩn trọng và không đi vào các khung giờ vắng, nhất là buổi tối. Người dân nâng cao cảnh giác, nếu bị cướp giật phải nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật…

XUÂN PHÚ