Giám sát việc chi hỗ trợ người bị ảnh hưởng của dịch

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đã thông qua, chính quyền thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ cho khoảng 600 nghìn người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với nguồn kinh phí 1.800 tỷ đồng.

Ngay trong dịp lễ 30-4, thành phố sẽ chi trước đợt 1 cho khoảng 101 nghìn người lao động, trong đó có 30.500 giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, các nhóm trẻ tư thục. Gói hỗ trợ này được trích từ 50% thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức thành phố trong năm 2020.

TP Hồ Chí Minh còn xem xét hỗ trợ cho 15 nghìn trong số 43 nghìn người thuộc diện chính sách, người có công đang hưởng chế độ hằng tháng bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19, mỗi tháng nhận được 500 nghìn đồng trong ba tháng. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ cho chín nghìn trong số 32 nghìn hộ nghèo và cận nghèo bị mất việc làm, buôn bán ế ẩm, mất nguồn thu... Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo bị tác động sẽ nhận mức hỗ trợ một triệu đồng/tháng, trong ba tháng. Ước tính tổng kinh phí trích từ nguồn ngân sách thành phố chi cho hai khoản hỗ trợ này là 351 tỷ đồng, được triển khai vào cuối tháng 4.

Trước đó, ngay khi Chính phủ có thông báo yêu cầu các tỉnh, thành phố tạm ngưng phát hành xổ số kiến thiết để phòng, chống dịch Covid-19, TP Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương và kịp thời tổ chức chi hỗ trợ ngay cho hơn 18 nghìn người bán vé số dạo với khoản kinh phí 13,5 tỷ đồng. Theo đó, mỗi người bán vé số được nhận 750 nghìn đồng, trong thời gian hai tuần tạm nghỉ và sắp tới thành phố xem xét tiếp tục chi hỗ trợ cho đối tượng này trong hai tuần tạm nghỉ phát hành xổ số tiếp theo (từ ngày 16 đến 30-4). Tất cả các đối tượng bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19 đều được thành phố kịp thời quan tâm và có những chính sách hỗ trợ phù hợp.

Tuy nhiên, đối tượng bị mất việc thuộc đơn vị, ban, ngành, địa phương nào quản lý, nắm bắt thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về việc thống kê, lập danh sách cũng như quy trình xét duyệt nhằm bảo đảm thông tin, số liệu cung cấp chính xác, đúng đối tượng. Trong đó, thành phố lưu ý với những người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nghề buôn bán nhỏ bị tác động của dịch Covid-19 thì chính quyền địa phương phải rà soát, đánh giá tình hình một cách kịp thời, khách quan, tránh bỏ sót. Ngoài ra, người lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ, phải được ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, ban quản lý khu công nghệ cao xác nhận và kiểm chứng tình hình tại đơn vị, doanh nghiệp.

Song trên hết, trong triển khai chính sách hỗ trợ, phải phát huy vai trò giám sát công tâm, trách nhiệm của các đoàn thể ở địa phương, nhất là của Mặt trận Tổ quốc để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho đối tượng nhận hỗ trợ mà vẫn bảo đảm yếu tố đúng và đủ, công khai, để ngân sách của thành phố được chi đúng việc, đúng đối tượng.