Ðể mọi nhà, mọi người đều có Tết

Tết Canh Tý 2020 đang cận kề. Thời điểm này, trên khắp mọi miền của đất nước, mọi người, mọi nhà đang tất bật chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc nhất. Thế nhưng, với những gia đình nghèo, người có thu nhập thấp, thì dịp Tết đến, Xuân về lại thêm nhiều phần âu lo.

Tại TP Hồ Chí Minh, dịp Tết cổ truyền năm nay, thành phố đã thành lập 39 đoàn công tác tổ chức đi thăm và tặng quà cho người nghèo, các gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 844 tỷ đồng. Tổ chức công đoàn của các cơ quan thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát động ủng hộ chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Canh Tý 2020” để chăm lo cho nông dân nghèo thành phố. Dự kiến qua chương trình này vận động hơn 12 tỷ đồng để chăm lo cho 3.000 hộ hội viên nông dân nghèo và cận nghèo trên địa thành phố với 300 công cụ sản xuất; 1.100 phần quà Tết; 1.500 suất học bổng, 100 sổ tiết kiệm; năm căn nhà tình thương…

Cán bộ, công chức, người lao động và các nhà hảo tâm ở quận Phú Nhuận đã đóng góp gần 7,7 tỷ đồng cho quỹ xã hội của địa phương để xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo. Nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân ở quận 10 cũng đóng góp hơn 6,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo nhằm góp phần chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết Canh Tý 2020...

Khó có thể thống kê hết những việc làm như thế trên địa bàn thành phố trong những ngày cận Tết Canh Tý này. Ðiểm chung là đã thể hiện rõ truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc. Ðó cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố vốn rất nghĩa tình, luôn quan tâm đến đời sống, tinh thần của những người dân có hoàn cảnh khó khăn và mong muốn bà con ai cũng có được một cái Tết đủ đầy nhất có thể...

Ðể sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đến đúng địa chỉ, các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là ở cấp phường, xã, tổ dân phố cần điều tra, khảo sát nắm thật cụ thể những hoàn cảnh, đối tượng nghèo khó, bệnh tật, cơ nhỡ để việc hỗ trợ, giúp đỡ đúng đối tượng, không nhầm, không để sót. Cần quán triệt cho đội ngũ cán bộ cơ sở nhận thức đúng về ý nghĩa của việc tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách. Cần thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát danh sách, chất lượng quà tặng, giám sát việc phân phát, hỗ trợ quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ăn bớt, ăn chặn tiền hoặc quà Tết hỗ trợ người nghèo. Việc tặng quà Tết phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng...

Trong trường hợp quà Tết chưa về kịp, các sở, ban, ngành, địa phương nên dựa trên quy định, ứng trước tiền, quà để tặng nhằm bảo đảm ai ai cũng được đón Tết. Ðể nhiều người nghèo được đón Tết, mỗi người dân, mỗi đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục chung tay, đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền các cấp ở thành phố trong các hoạt động chăm lo Tết, thể hiện nghĩa tình, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.