Hiện nay, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn hiện hữu; vì thế, người dân thành phố cần phải xác định tâm thế chung sống an toàn với dịch Covid-19 để có thể chủ động ứng phó tình huống mới. Ðể thực hiện được điều đó, mỗi người dân phải luôn cảnh giác cao độ. Người dân cần cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, tránh tiếp cận quá nhiều thông tin không chính xác dễ bị loạn thông tin, gây hoang mang dư luận. Một điều quan trọng khác chính là mỗi người phải luôn nhớ và thực hiện thông điệp "5K": "Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế" để phòng bệnh. Những người vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 phải được xử lý nghiêm, thường xuyên để tăng tính răn đe. Ngành y tế thành phố cũng cần chủ động mở rộng các đối tượng xét nghiệm trong cộng đồng, những nơi nhạy cảm có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện, chợ, trường học… Mở rộng xét nghiệm trong cộng đồng không có nghĩa là đã có sự lây lan ở khu vực nào đó, mà đây là xét nghiệm giám sát mở rộng để đánh giá nguy cơ, kiểm soát tốt dịch bệnh. Ngoài ra, các đơn vị cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ cơ sở cách ly tập trung, tránh để người nghi nhiễm rời khu vực cách ly trong thời gian cách ly theo quy định.
Cùng với cả nước, TP Hồ Chí Minh đang thực hiện theo phương châm trạng thái bình thường mới để đạt mục tiêu kép. Chính vì thế, sự hiểu biết, ý thức và tinh thần cảnh giác sẽ giúp người dân sống an toàn với dịch bệnh, kể cả khi có những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Khi đó, người dân thành phố sẽ bình tĩnh, hợp tác, xử trí đúng mức theo khuyến cáo ngành y tế, không làm xáo trộn lớn đến cuộc sống bình thường.
LINH NGUYỄN